(HBĐT) - Ngày 6/5, tại Hòa Bình, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo (lần 2) Hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thăng An, Uỷ viên TT Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.


Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thăng An, Uỷ viên TT Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có toàn bộ cán bộ, công chức Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương và 27 Ban Tổ chức các tỉnh, thành uỷ phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Uỷ viên TT Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Việc ban hành Hướng dẫn để thực hiện Quy định của Bộ Chính trị một cách thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị là hết sức quan trọng và cần thiết, kịp thời phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác cán bộ nói riêng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung. Do đó, cần tập trung thống nhất về mặt nhận thức, cách làm, tiến hành thảo luận một cách dân chủ, công khai, đặc biệt tập trung vào những vấn đề hiện vẫn còn cách hiểu khác nhau như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc; thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị; giải thích từ ngữ; cơ quan, vị trí trọng yếu, cơ mật; một số vấn đề chính trị hiện nay…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Thăng An đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các Ban tổ chức các tỉnh, thành uỷ và các cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các địa phương. Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề khó, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát mục tiêu, yêu cầu đặt ra, góp phần xây dựng Hướng dẫn chất lượng, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đòi hỏi.

D.L

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục