(HBĐT) - Cùng với việc thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề KT-XH của tỉnh, Báo Hòa Bình đã phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh là cầu nối đưa chính sách đến với người dân.



Cụ Lò Văn Quyết, người có uy tín xóm Diều Luông, xã Tân Minh (Đà Bắc) thường xuyên đọc Báo Hòa Bình để cập nhật thông tin và chia sẻ với con cháu, bà con trong xóm. 

Hơn 20 năm về trước, khi công nghệ viễn thông chưa phát triển, các dòng điện thoại smartphone (điện thoại thông minh) chưa ra đời và phổ biến, việc tiếp cận với thông tin báo chí gặp không ít khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Mặc dù vậy, Báo Hòa Bình đã đều đặn được cấp phát về khắp các vùng quê ở trong tỉnh. Những thông tin thời sự được đăng tải, những mô hình hay, điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực xuất hiện trên các trang báo là cẩm nang quý giá đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của mạng internet và đời sống số, Báo Hòa Bình cũng đang đổi mới từng ngày. Từ ngày đầu chỉ với ấn phẩm báo in, hiện Báo Hòa Bình điện tử đang ngày càng hiện đại hóa, với tin, bài được cập nhật liên tục. Có nhiều sự lựa chọn hơn trong cách tiếp cận với báo chí của tỉnh, nhưng với bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa, những tờ báo in vẫn là một "món ăn” tinh thần hấp dẫn.

Ở các thôn, bản, người có uy tín (NCUT) được coi như "linh hồn” của bản làng. NCUT đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2012 đến nay, NCUT ở các thôn, bản được cấp phát Báo Hòa Bình và một số tờ báo khác. Đây là nguồn thông tin, tư liệu sinh động để các vị cao niên phát huy vai trò của mình. Trên địa bàn huyện vùng cao Đà Bắc có trên 1,4 nghìn NCUT ở thôn, bản. Những năm qua, nhờ phát huy tốt vai trò của NCUT mà công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới có những bước tiến quan trọng.

Đến thăm xóm Diều Luông, một bản làng của người Tày ở xã vùng cao Tân Minh (Đà Bắc), chúng tôi ấn tượng bởi những đổi thay ở xóm núi này. Trước đây, đường về Diều Luông vô cùng trắc trở, thường xuyên bị sạt lở. Còn nay, đi từ UBND xã về Diều Luông chỉ mất vài phút, cả tuyến đường được bê tông hóa thuận lợi. "Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chung sức, đồng lòng của bà con trong xây dựng nông thôn mới (NTM) mà nay Diều Luông đã thay đổi nhiểu” - cụ Lò Văn Quyết, NCUT xóm Diều Luông phấn khởi cho biết. Năm nay đã ngoài 80 tuổi, cụ Quyết là nhân chứng sống về hành trình từng bước vượt lên đói, nghèo của bản làng. Cụ nhớ lại thời kỳ đời sống của bà con còn thiếu ăn, thiếu mặc, cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Nhưng từ khi có điện lưới quốc gia, rồi đường giao thông thuận lợi, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, cụ cho rằng, cùng với các chương trình, dự án hỗ trợ cho vùng khó khăn thì chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã giúp xóm thay da, đổi thịt.

Thế nhưng, theo cụ Quyết, những ngày đầu triển khai gặp không ít khó khăn vì nhận thức của bà con về chương trình xây dựng NTM chưa đầy đủ. Nhưng qua đọc sách, báo, nhất là báo chí của tỉnh, cụ hiểu, xây dựng NTM là để giúp đời sống người dân ngày càng nâng cao, và mỗi người dân chính là chủ thể. Thông qua các bài viết phản ánh trên Báo Hòa Bình, cụ đã tuyên truyền đến bà con, từ đó tạo được sự đồng thuận cao. Ngoài ra, khi đọc được các thông tin mới trên báo, cụ cũng lưu lại và chia sẻ cho con cháu, hàng xóm được biết. Với cụ Quyết, Báo Hòa Bình cùng các ấn phẩm báo chí khác được cấp phát hàng ngày đã trở thành người bạn.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, những năm qua, Báo Hòa Bình ngày càng chú trọng các bài viết phản ánh những tâm tư, trăn trở, vấn đề được nhiều người quan tâm ở cơ sở. Mỗi năm, Báo nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc. Nhiều vấn đề bất cập, tồn tại ở cơ sở được Báo Hòa Bình phản ánh, đào sâu, làm rõ. Qua đó, thúc đẩy sự vào cuộc của cơ quan chức năng, góp phần giải quyết những bức xúc trong xã hội. 60 năm nhìn lại là một hành trình nhiều thử thách và nỗ lực vượt khó của Báo Hòa Bình để thực hiện sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Viết Đào

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục