(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Thủy luôn đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "CCB gương mẫu”. Qua đó phát triển sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại cơ sở.


Cán bộ, hội viên CCB xã Phú Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB xã Phú Thành là cơ sở Hội tiêu biểu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua, được T.Ư, địa phương trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bên cạnh việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nhiều hội viên CCB được nhân dân tín nhiệm bầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo rà soát, thu nhập bình quân của hội viên CCB đạt trên 80 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%, toàn xã còn 2 hộ CCB thuộc diện hộ nghèo, chiếm 0,4%. 100% gia đình hội viên được công nhận "Gia đình văn hóa”. Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng các nguồn quỹ để thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí Nguyễn Vinh Thắng, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đoàn kết, tập hợp hội viên thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên mạnh dạn thử sức với các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: chế tác đá cảnh, trồng chè, nuôi bò sữa... Đa dạng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống.  

Hội CCB huyện Lạc Thủy có 4.643 hội viên, sinh hoạt tại 14 Hội cơ sở, 118 chi hội. Thời gian qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên CCB luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê, Hội CCB huyện có 9 doanh nghiệp, 26 trang trại, gia trại, 395 hộ kinh doanh phát triển hiệu quả, giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động địa phương. 

Hưởng ứng phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội viên CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Hội viên CCB các cấp đã ủng hộ 237 triệu đồng, gần 9.000 ngày công, hiến 9.300 m2 đất các loại để xây dựng đường giao thông nông thôn. Nạo vét trên 35,5 km kênh mương nội đồng, lắp đặt 685 bóng điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 34,5 km. 2.459 hộ tham gia xây dựng mô hình "Hộ gia đình CCB nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, 112 "đoạn đường CCB tự quản”. Thành lập và duy trì 10 tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường thu hút 87 thành viên tham gia.

Thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Hội CCB huyện nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện tổng dư nợ 92,2 tỷ đồng, cho 1.834 hộ vay vốn. Chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT ứng dụng vào sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đồng chí Phạm Quang Quân, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thi đua phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ra sức thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động. Mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên CCB được phát huy năng lực, sở trường trên các lĩnh vực. Qua đó tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra”.

Đức Anh


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục