(HBĐT) - Sáng 8/9, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý kiến một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, UB MTTQ TP Hoà Bình, huyện Lạc Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi; đại diện hội đồng tư vấn MTTQ tỉnh.


Quang cảnh hội nghị.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc tới nhiều mặt đời sống KT-XH của đất nước. Theo đánh giá đề dẫn tại hội nghị, Luật Đất đai năm 2013 đã tạo hành lang pháp lý trong công tác tổ chức quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, cũng bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết. Hiện nay, dự thảo luật được công khai để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Qua đó, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực thi Luật Đất đai năm 2013 từ thực tế tại tỉnh. Các vụ khiếu kiện chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai; một số quy định còn sơ hở; chồng chéo nhiều quy định pháp luật; phân cấp chưa được cụ thể…

Nhất trí cao việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, các đại biểu tập trung góp ý một số vấn đề nêu trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Việc thể chế những điểm mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW về đất đai; sự tương thích của luật với các luật khác liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo. Quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai tại chương II của dự thảo luật; bổ sung, làm rõ quy định về quyền của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Hoàn thiện quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Làm rõ tiêu chí giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Hoàn thiện các quy định về thu hồi, trưng dụng đất nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm khiếu nại. Hoàn thiện các quy định về bồi thường, tái định cư để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người bị thu hồi đất. Quy định về tài chính đất đai, giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người sử dụng đất; phân cấp một cách cụ thể. Các đại biểu cũng nhất trí đề xuất tăng tính Nhân dân trong góp ý thông qua MTTQ; cụ thể hóa vai trò của MTTQ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận các ý kiến góp ý, giao bộ phận tổng hợp đầy đủ để chuẩn bị cho hội nghị phản biện của MTTQ Việt Nam đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).



Cẩm Lệ

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục