(HBĐT) - Chiều 13/10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức diễn tập vận hành cơ chế chống khủng bố cấp sở năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị diễn tập vận hành cơ chế chống khủng bố cấp sở năm 2022 tại Kho Bạc nhà nước tỉnh Hòa Bình.

Cuộc diễn tập với tình huống giả định: Vào hồi 9h ngày N, Trưởng phòng kế toán KBNN Hoà Bình nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung "Tổ chức Dân chủ Việt yêu cầu chuyển 5 tỷ đồng đến địa chỉ ví điện tử xxxx trước 13h chiều ngày N, nếu đến 13h chưa có tiền trong tài khoản, tổ chức sẽ xâm nhập, đánh sập hệ thống và xóa toàn bộ dữ liệu của KBNN Hòa Bình". Sau khi nhận được báo cáo, Giám đốc KBNN Hoà Bình đã chỉ đạo Phó Giám đốc và thường trực Tổ ứng phó kiểm tra xác minh, nắm bắt thông tin; triệu tập cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố (PCKB) KBNN Hòa Bình; thông báo và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan từ T.Ư đến địa phương đưa ra các giải pháp xử lý nhằm giải quyết tình huống trên, đảm bảo an toàn hệ thống, tiền và tài sản...

Tiếp đó, thường trực BCĐ PCKB tỉnh thông báo lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã truy vết tìm ra đối tượng thực hiện. BCĐ PCKB tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện âm mưu tấn công vào mạng thông tin của KBNN, thu giữ 4 máy tính, 4 điện thoại di động. Các đối tượng và tang vật đang được đưa về trụ sở Công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Về phía KBNN Hoà Bình, ngay sau đó đã khẩn trương đưa các hoạt động của cơ quan trở lại bình thường. Đồng thời, tổ ứng phó sự cố tiếp tục phối hợp theo dõi các Log hệ thống, thông tin phản ánh từ người dùng trong ít nhất 1 ngày làm việc; tiếp tục phân tích, đánh giá thiệt hại và nguy cơ, tìm kiếm nguyên nhân, lên phương án xử lý triệt để (nếu có).

Theo đánh giá từ Công an tỉnh, cuộc diễn tập vận hành cơ chế chống khủng bố cấp sở năm 2022 của KBNN Hòa Bình đạt được mục tiêu đề ra nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về kịch bản, phương án xử lý, có tính thực tiễn cao gắn với công tác chuyên môn. Các thành viên tham gia diễn tập đều thể hiện được năng lực, bản lĩnh, tư duy, trách nhiệm, nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí, chức năng của mình, từ đó, đưa ra những đánh giá, đề xuất, biện pháp xử lý tình huống hiệu quả.

Thông qua cuộc diễn tập góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Hòa Bình về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác PCKB, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Qua đó, quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và các hoạt động PCKB; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và hoạt động của các phòng, đơn vị trên lĩnh vực quản lý của KBNN Hòa Bình...

Hồng Trung


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục