(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Sơn luôn tiên phong, gương mẫu trong thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Theo thống kê, thu nhập bình quân ước đạt trên 50 triệu đồng/hội viên/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 45,95%; hộ nghèo còn 8,09%, giảm 16,41% so với đầu nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Cán bộ, hội viên CCB xã Vũ Bình thăm quan, học hỏi kinh nghiệm mô hình nuôi gà tại HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vũ Lâm.

Đến thăm hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vũ Lâm do CCB Trần Văn Long ở phố Lâm Hóa 2, xã Vũ Bình làm chủ. Trên diện tích 1,1 ha, ông Long phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp, trong đó tổng đàn gà duy trì hàng năm khoảng 12.000 con, 40 con đà điểu, 10 con hươu. Bình quân mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt trên 6 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trừ chi phí dao động từ 600 triệu - 1 tỷ đồng. HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vũ Lâm còn tạo việc làm cho trên 10 lao động với mức thu nhập ổn định từ 250.000 - 300.000 đồng/ người/ngày. Bên cạnh phát triển kinh tế, từ khi thành lập HTX đến nay, ông Long còn duy trì các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, ước đạt trên 100 triệu đồng, cụ thể như: trao tặng quà tết cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội”…

Ông Long chia sẻ: "Với tinh thần người lính Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, bản thân tôi luôn nỗ lực trong lao động sản xuất, giúp đỡ hội viên CCB cùng vươn lên trong cuộc sống. Quá trình phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, tôi luôn chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm đảm bảo chất lượng, giá thành ổn định”.

Cùng với CCB Trần Văn Long ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi như các ông: Nguyễn Ngọc Bắc, Hội CCB thị trấn Vụ Bản; Phạm Hồng Tâm, Hội CCB xã Ân Nghĩa; Bùi Văn Nhưng, Hội CCB xã Vũ Bình… Trong những năm qua, Hội CCB các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách phát triển KT-XH của Đảng, Nhà nước và địa phương đến hội viên. Hiện, toàn huyện có 10 doanh nghiệp, 72 trang trại, gia trại, 4 HTX do hội viên CCB làm chủ; tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định từ 4 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB các cấp huyện Lạc Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 46 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phổ biến kiến thức về phát triển kinh tế, thu hút 2.123 lượt hội viên tham gia. Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tạo nguồn vốn vay đạt dư nợ 119,8 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Xây dựng nguồn quỹ hội đạt mức bình quân 750.000 đồng/hội viên/năm. Đặc biệt, phong trào xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” đã hỗ trợ xóa 33 nhà tạm với tổng kinh phí 880 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Sơn cho biết: "Thực hiện các phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần năng động, sáng tạo trên các mặt công tác Hội. Trong lĩnh vực thi đua phát triển kinh tế, huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với các mô hình đem lại thu nhập cao, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng CCB, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục