Tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn là sự tiếp nối, duy trì tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước.




Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutierrez. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/11, tại cuộc tiếp đồng chí Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, Hạ Nghị sĩ Mexico dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh hợp tác hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Lao động Mexico là một trong những hình mẫu hợp tác tiêu biểu trên kênh đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2019-2023, vì lợi ích chính đáng của mỗi đảng, mỗi nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung bảo vệ hòa bình thế giới, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội.

Đồng chí nêu rõ, thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, y tế... là điều kiện thuận lợi để hai bên nâng cấp khuôn khổ quan hệ.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã giành được.

Đồng chí Alberto Anaya Gutierrez nhất trí cho rằng, việc tăng cường quan hệ giữa Đảng Lao động Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần tích cực củng cố nền tảng chính trị, tạo thêm động lực phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico. (Ảnh: TTXVN)

Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico.

Giới thiệu khái quát về vai trò, hoạt động và định hướng đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, cũng như của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Mexico, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường hợp tác, góp phần củng cố nền tảng chính trị và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico cho rằng, hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp, trong đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước. Đồng chí nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội hai nước.



Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico.

Hai bên trao đổi thông tin và đánh giá về tình hình hai Đảng, hai nước và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm; thảo luận các biện pháp đẩy mạnh triển khai toàn diện và hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII năm 2022 tặng Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico, cho tác phẩm Tài liệu tuyên truyền về bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico có các cuộc làm việc với Thông tấn xã Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng, Tỉnh ủy Bình Định và Bệnh viện Châm cứu Trung ương.


TheoNhanDan



Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục