(HBĐT) - Ngày 27/12 Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh.


Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ, năm 2022 Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác. Nổi bật là chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận cuả Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng; nắm chắc tình hình, tham mưu, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANCT - TTATXH. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 86,78%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%. Trong năm Công an tỉnh đã tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; hướng dẫn đăng ký, kích hoạt sử dụng trên 203.000 tài khoản định danh điện tử; trả trên 650.000 thẻ căn cước công dân... 


Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công an tỉnh.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2023, Công an tỉnh thống nhất nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định khẩu hiệu hành động năm 2023 xuyên suốt là: Xây dựng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng Công an tỉnh đạt được trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH năm 2022. Đồng thời đề nghị, năm 2023, Công an tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm; đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở; gắn chủ trương của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an với chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn. Không để tội phạm gia tăng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để bỏ lọt tội phạm; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Đề án 06/CP tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh; trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho nhiều tập thể Công an tỉnh và Công an các đơn vị.

M.H


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục