(HBĐT) - Năm 2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hòa Bình vinh dự được T.Ư Hội CCB Việt Nam trao tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu”. Cán bộ, hội viên CCB đã cụ thể hóa với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.


Cán bộ, hội viên CCB phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) triển khai làm điểm mô hình "Ngôi nhà thân thiện", góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Hội CCB phường Tân Hòa là một trong những cơ sở hội tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Theo đó, công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn. Cán bộ, hội viên CCB thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Năm 2022, tỷ lệ hộ CCB được công nhận "Gia đình văn hóa” đạt 99,94%. Hội viên CCB sôi nổi tham gia phong trào "CCB gương mẫu” với các mô hình "Khu dân cư không rác”, "Đảm bảo an ninh vùng giáp ranh”… Trong lĩnh vực thi đua phát triển kinh tế, toàn Hội có hơn 20 hội viên làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực với doanh thu đạt từ 500 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ tịch Hội CCB phường Tân Hòa cho biết: "Hưởng ứng phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn đã tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; thi đua sáng tạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững QP-AN. Hội CCB phường Tân Hòa được Tỉnh hội lựa chọn làm điểm triển khai mô hình "Ngôi nhà thân thiện” góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của CCB và Nhân dân trong việc thu gom, phân loại rác thải. Qua đó góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Hội CCB thành phố Hòa Bình có trên 7.500 hội viên, sinh hoạt tại 20 cơ sở Hội, 216 chi hội. Những năm qua, phong trào thi đua "CCB gương mẫu” được các cấp Hội triển khai có hiệu quả. Theo đó, cán bộ, hội viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ sở hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, các cấp hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên CCB thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng trong các dịp lễ, Tết. Huy động 520 lượt hội viên tham gia 19 buổi dọn dẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm, dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Hỗ trợ xây dựng 5 nhà "Nghĩa tình đồng đội” trị giá 140 triệu đồng. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hội viên CCB đã xây dựng 538 mô hình kinh tế do hội viên CCB làm chủ. Trong đó có 56 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 5 HTX, 417 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 59 trang trại, gia trại… tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân từ 4 – 6 triệu đồng/người/ tháng. Trong phong trào thi đua xây dựng NTM, các cơ sở hội nhân rộng mô hình "Tuyến phố văn minh và khu dân cư không rác". Huy động cán bộ, hội viên hiến đất, ngày công lao động để dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nhà văn hóa… 

Năm 2022, cán bộ, hội viên CCB thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể, 100% cơ sở và chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 98,5% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”; 98,5% hộ hội viên CCB được công nhận "Gia đình văn hóa”; 186 tập thể và 216 cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hòa Bình cho biết: "Thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực. Thời gian tới, Hội CCB thành phố mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên CCB được phát huy năng lực, sở trường trong các phong trào thi đua, cuộc vận động. Khuyến khích CCB "dám nghĩ, dám làm” trong phát triển kinh tế; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng CCB, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục