(HBĐT) - Ngày 14/3, đoàn công tác của Báo Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện Cao Phong về tình hình thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền giữa huyện Cao Phong và Báo Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và một số phòng, ban của huyện.

Lãnh đạo huyện Cao Phong và Báo Hòa Bình tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện dự án Khu không gian văn hóa Mo Mường tại xã Hợp Phong (Cao Phong). 

Huyện Cao Phong và Báo Hòa Bình ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền số 01-QC/HCP-BHB, ngày 09/9/2020. Theo đó, hai bên thống nhất nhiều nội dung quan trọng được tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực phát triển KT-XH của huyện Cao Phong trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cao Phong và Báo Hòa Bình cùng thống nhất đánh giá: Từ khi thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền đến nay, hai bên luôn đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Trong đó, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm, hàng tháng đảm bảo cụ thể, xác thực, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về huyện Cao Phong trên Báo Hòa Bình. 

Trong 2 năm 2021 - 2022, Báo Hòa Bình đã tổ chức các đợt tuyên truyền về huyện Cao Phong có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả truyền thông tốt. Đội ngũ phóng viên thường xuyên bám sát cơ sở, tìm hiểu sâu sát các lĩnh vực trên địa bàn. Quá trình tổ chức tuyên truyền, hai bên thường xuyên trao đổi, đạt được sự thống nhất cao, góp phần quảng bá hình ảnh của huyện đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự vào cuộc hiệu quả của Báo Hòa Bình là yếu tố đắc lực góp phần giúp huyện Cao Phong tạo được sự đồng thuận của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền; phân tích những hạn chế, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ và thống nhất các nội dung quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn công tác Báo Hòa Bình đã tìm hiểu về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển lĩnh vực văn hóa, du lịch của huyện. Đoàn đã tìm hiểu thực tế tại dự án Khu không gian văn hóa Mo Mường, xã Hợp Phong.


       Khánh An

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục