(HBĐT) - Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ để "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” (CĐS) được tuổi trẻ TP Hòa Bình ghi dấu với chuỗi hoạt động, công trình thiết thực, ý nghĩa được cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.




Thành đoàn Hòa Bình bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi cộng đồng cho Đoàn phường Trung Minh. 

Đồng chí Dương Đức Anh, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình cho biết: Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trong tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, trong những ngày tháng 3, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bám sát chủ đề phát động, các tổ chức cơ sở đoàn của thành phố đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên bằng nhiều việc làm thiết thực, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam; tăng cường CĐS đồng bộ trên các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.

Theo đó, từ ngày 4 - 12/3, Thành Đoàn phối hợp tổ chức giải bóng rổ với 16 đội từ các trường THCS và THPT tham gia. Ngày 6/3, Thành Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức lễ phát động năm CĐS và Tháng Thanh niên; hỗ trợ sửa chữa 1 nhà khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 7.000 cây xanh cho Đoàn Thanh niên 2 xã Hoà Bình, Yên Mông; tặng quà động viên đoàn viên tiêu biểu; thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong cộng đồng và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Tổng giá trị các hoạt động, công trình, phần quà gần 400 triệu đồng.

Ngay sau ngày phát động, Thành Đoàn tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động thiết thực như: Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn; phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu nhi TP Hòa Bình; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nhận tức về Đảng cho 100 đoàn viên ưu tú; khánh thành công trình thanh niên vui chơi và sinh hoạt cộng đồng; phát động chặng 9 chương trình những bước chân vì cộng đồng; tổ chức hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử; tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại phường Dân Chủ; tổ chức ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ I, năm 2023 tại phường Kỳ Sơn; đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt" cấp tỉnh; tổ chức chương trình văn nghệ "Giai điệu tháng 3”…

Đồng chí Trần Lệ Giang, Bí thư Đoàn phường Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện kế hoạch của Thành Đoàn về tổ chức Tháng Thanh niên, từ cuối tháng 2, Đoàn phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn với cơ sở. Với mong muốn cống hiến sức trẻ nên tuổi trẻ phường không ngại dấn thân và "cháy” hết mình trong các hoạt động. Những đoạn đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp, hàng cây xanh được trồng, công trình thanh niên được khánh thành… tất cả đều có phần công sức của thanh niên. Đến nay, ĐVTN trong phường đã tham gia nhiều cuộc lao động xây dựng NTM, dọn dẹp nghĩa trang, hỗ trợ công an làm định danh điện tử…

Được thụ hưởng công trình thanh niên ý nghĩa, bà Bùi Thị Nguyệt, phường Kỳ Sơn phấn khởi cảm ơn Thành Đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tặng khu dân cư khu vui chơi ý nghĩa. Mong muốn tổ chức Đoàn sẽ có những hoạt động thiết thực và nhiều khu vui chơi hơn nữa để người dân được thụ hưởng, vui chơi, rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

Đồng chí Bí thư Thành Đoàn cho biết thêm: Tháng Thanh niên năm 2023 đã và đang được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn thành phố triển khai sâu rộng, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, có tính hành động cao. Phát huy kết quả đạt được trong cao điểm Tháng Thanh niên, BTV Thành Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên trên các lĩnh vực; quyết tâm thực hiện thành công năm CĐS các hoạt động của Đoàn, đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đi vào cuộc sống.



Đỗ Khánh Huyền

Lớp Truyền thông Quốc tế K39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục