(HBĐT) - 10 năm qua, triển khai, thực hiện, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, địa phương, đơn vị vào cuộc và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Từ đó, các giải pháp về nâng cao chất lượng GD&ĐT ở các cấp học, bậc học được triển khai mạnh mẽ; xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo và mô  hình thiết thực, hiệu quả.




Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường trường THPT Quyết Thắng biểu diễn trong Lễ tổng kết năm học 2022-2023. 

Điển hình về cách làm hay, sáng tạo là nhằm cải thiện về cơ sở vật chất giáo dục, ngành GD&ĐT huyện đã phát động phong trào Xây dựng không gian trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiệu quả. Hàng năm, 100% nhà trường dành các nguồn lực, huy động tối đa cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động lao động, cải tạo cảnh quan, không gian trường lớp học. Nhờ đó, trong điều kiện nguồn kinh phí đầu tư eo hẹp, các nhà trường, nhất là các trường mầm non đều có không gian trong và ngoài lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiệu quả trong sử dụng và ứng dụng vào dạy và học, giữ gìn được cảnh quan môi trường sư phạm.

Ban CHQS huyện với Chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” đã thực hiện phương châm "vận động trực tiếp, quyên góp trực tiếp và trao tặng trực tiếp”. Theo đó, hàng năm, đơn vị vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện tham gia quyên góp, ủng hộ để xây nhà tình nghĩa, mua xe đạp, máy tính casio và các vật dụng cần thiết tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ vật chất, tinh thần, bồi dưỡng niềm tin yêu vào cuộc sống cho học sinh nghèo hiếu học. Riêng năm 2022, đơn vị đã trao tặng 48 xe đạp, 55 cặp sách, xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa và đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

Một cách làm hay được Hội Khuyến học huyện duy trì phát động nhiều năm là phong trào Tiếng trống khuyến học. Các chi hội khuyến học cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đúng 20 giờ hàng ngày, khi có tín hiệu tiếng trống ở các khu dân cư thì hạn chế âm thanh ti vi và các phương tiện phát âm khác, dành thời gian và đôn đốc con cái học bài.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn xây dựng mô hình hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW như: trường TH&THCS Tự Do thống nhất với phụ huynh nhà trường cho học sinh ở lại bán trú tại trường để ôn luyện đội tuyển nhằm đưa chất lượng giáo dục mũi nhọn đi lên, nhờ đó chất lượng giáo dục mũi nhọn đều đạt năm sau cao hơn năm trước; trường mầm non Ngọc Sơn với mô hình Thư viện của bé; trường mầm non Văn Nghĩa với mô hình huy động các nguồn lực xã hội hoá đầu tư cho giáo dục với tổng kinh phí vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và phụ huynh học sinh hơn 600 triệu đồng; trường mầm non Tân Mỹ với mô hình "Xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học” với các khu vui chơi, khu tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc, khu rèn luyện thể lực cho trẻ; trường THPT Quyết Thắng với mô hình Câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hoá Mường... Từ năm 2013 đến nay đã có 190 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Theo đồng chí Bùi Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, trong điều kiện KT-XH và đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người ở dưới mức trung bình chung của tỉnh, huyện đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29–NQ/TW. Những cách làm hay, mô hình sáng tạo vừa góp phần đầu tư cho giáo dục, vừa có tác động quan trọng đến quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục tại các địa phương, đơn vị. Cùng với đó, việc quy hoạch, sắp xếp lại trường, lớp học, các chi điểm trường bảo đảm phù hợp. Nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường được tăng cường. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.


Bùi Minh

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục