(HBĐT) - Sáng 19/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023); trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ III năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh lần thứ III năm 2022; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh.


Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng những người làm báo tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển cùng lịch sử dân tộc, đồng hành với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Hòa Bình, hoạt động báo chí ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị. Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh - "ngôi nhà chung” của những người làm báo trên địa bàn tỉnh quy tụ 158 hội viên. Hội và các cơ quan báo chí của tỉnh đã từng bước trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên. Đội ngũ những người làm báo tỉnh chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Các cơ quan báo chí của tỉnh cùng với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đóng trên địa bàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành đội quân xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xứng đáng là những cơ quan ngôn luận có vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.




Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình đọc diễn văn ôn lại truyền thống 98 năm Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh kêu gọi đội ngũ người làm báo cùng chung tay xây dựng Hội Nhà báo tỉnh thực sự trở thành "ngôi nhà chung ấm áp” của hội viên và giới báo chí trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, hội viên không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực cao nhất bằng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, những chương trình phát thanh - truyền hình hấp dẫn để vừa nâng tầm nhà báo, nghề báo, vừa thúc đẩy đơn vị phát triển, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng quê hương Hòa Bình. 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng đội ngũ những người làm báo tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí và người làm báo trong toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và năng lực của những người làm báo trên địa bàn tỉnh, đồng chí khẳng định: Báo chí Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành với tỉnh trong việc giữ vững đà phát triển KT-XH. Để bắt nhịp với sự phát triển của báo chí thời đại 4.0, báo chí Hòa Bình đã có nhiều đổi mới, đẩy nhanh lộ trình số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng rèn luyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều nhà báo đã luôn bám sát cơ sở, xuất hiện và đưa tin nhanh nhất, kịp thời nhất những vấn đề thời sự nóng hổi được dư luận quan tâm. 

Chia sẻ về thành công của Giải Báo chí tỉnh lần thứ III năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, sở, ngành, tổ chức CT-XH quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo phát huy tối đa năng lực, sáng tạo những tác phẩm có chất lượng cao để tham dự Giải báo chí tỉnh, Giải báo chí toàn quốc năm 2023 và những năm tiếp theo. Đề nghị đội ngũ các nhà báo bám sát thực tiễn để có nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, bám vấn đề, phản ánh chân thực cuộc sống, có sức lay động và lan tỏa, thể hiện sự dấn thân của nhà báo, tính chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang đậm hơi thở của báo chí hiện đại. 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh công bố quyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam cho 10 cá nhân; quyết định chuẩn y kết nạp hội viên mới năm 2023 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 7 hội viên; tặng giấy khen cho nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022; tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các hội viên.


Đồng chí Bùi Thúy Hằng, Phó Chủ tịch TT Hội Nhà báo tỉnh trao Thẻ Hội viên cho 7 hội viên mới được kết nạp năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh,Tổng Biên tập Báo Hoà Bình trao Giấy khen của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hoà Bình trao Giấy khen cho 4 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

* 24 tác phẩm đoạt Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2022

Ngay sau lễ gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ III, năm 2022. Sau 1 năm phát động, Giải đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia gửi tác phẩm dự thi. Tính đến ngày 15/3/2023, Ban Tổ chức tiếp nhận được 110 tác phẩm của trên 48 tác giả dự thi. Qua chấm sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 90 tác phẩm vào vòng chung khảo (56 tác phẩm báo in; 26 tác phẩm truyền hình; 7 tác phẩm phát thanh; 1 tác phẩm ảnh báo chí).
 
Nhìn chung, các tác phẩm dự thi đều được đầu tư khá công phu, có sự tìm tòi sáng tạo, phong cách thể hiện cuốn hút, dễ đọc, dễ nghe, xem, dễ cảm cảm nhận. Nhiều tác phẩm đã đi sâu tìm tòi, phân tích mang tính tổng kết thành tựu phát triển KT-XH-VH của tỉnh. Nhiều tác phẩm có tính thời sự, định hướng dư luận xã hội và sức lan tỏa cao. Giải đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; tiếp thêm cảm hứng, động lực, niềm say mê tìm tòi, sáng tạo trong đội ngũ người làm báo. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hòa Bình, tạo nên sự phong phú và nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí. 

Ban Tổ chức đã xét chọn 24 tác phẩm chất lượng cao để trao giải, gồm: 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích. 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh lần thứ III năm 2022 trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.


Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.


Đại diện Ban Tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.


Đại diện Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tác giả, 1 nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải A, Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2022. 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 1 tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải A, Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2022.

Tiếp nối thành công của Giải Báo chí tỉnh lần thứ III năm 2022, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động Giải Báo chí tỉnh lần thứ IV, năm 2023. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành và các tổ chức CT-XH quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho những người làm báo chuyên và không chuyên phát huy năng lực sáng tạo để có những tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải Báo chí tỉnh Hoà Bình, Giải Báo chí Quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo.   


Danh sách tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong Giải Báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2022: 

2 tác phẩm đoạt giải A: 

1. Giải bài toán cải thiện sinh kế cho người dân vùng hồ thủy điện Hòa Bình (05 kỳ). Tác giả: Lê Chung (Báo Hòa Bình).

2. Hoa của núi. Nhóm tác giả: Bùi Hải Yến, Bùi Tất Thắng, Lưu Văn Vĩnh, Tống Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thảo Quyên, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Chung Kiên, Bùi Đức Hiệu, Hoàng Thị Thanh Tâm, Lương Thu Trang, Bùi Thanh Ngọc (Đài PT-TH tỉnh). 

5 tác phẩm đoạt giải B: 

1. Tiếp thêm sức mạnh cho di sản văn hóa Mo Mường (03 kỳ). Nhóm tác giả: Hương Lan, Bùi Minh, Thu Trang (Báo Hòa Bình).

2. Phát triển đảng viên - dấu son khởi đầu nhiệm kỳ (03 kỳ). Tác giả: Dương Liễu (Báo Hòa Bình).

3. Bản vùng cao khát nước sạch. Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Phúc, Nguyễn Thị Thắm, Tô Trần Đức, Phạm Văn Hiếu, Trần Vân Anh, Lương Vũ Thái (Đài PT-TH tỉnh).

4. Góc khuất khai thác khoáng sản ở tỉnh Hòa Bình. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Len, Tô Trần Đức, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tuyết Mai, Lương Vũ Thái (Đài PT-TH tỉnh).

5. A Chênh truyền lửa. Nhóm tác giả: Quách Thị Ngoan, Đặng Anh Đức, Lê Sơn Tùng, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Tuệ Minh (Đài PT-TH tỉnh).

7 tác phẩm đoạt giải C:  

1. Tôn vinh những nghệ nhân xứ Mường  (05 kỳ). Nhóm tác giả: Bùi Minh, Đinh Hòa, Thu Trang, Việt Lâm, Linh Nhật (Báo Hòa Bình).

2. Khát vọng vượt khó của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (02 kỳ). Tác giả: Đức Anh (Báo Hòa Bình).

3. Sắc màu "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và "Lễ hội Carnival năm 2022”. Tác giả: Hồng Duyên (Báo Hòa Bình).

4. Tháo "điểm nghẽn” cho bài toán bồi thường, giải phóng mặt bằng (03 kỳ). Tác giả: Hoàng Nga (Báo Hòa Bình).

5. Hệ thống lò đốt rác không phát huy hiệu quả. Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Phúc, Nguyễn Thị Thu Trang, Tô Trần Đức, Trần Vân Anh, Hoàng Thị Hà (Đài PT-TH tỉnh).

6. Đảng bộ tỉnh Hòa Bình học tập và làm theo Bác. Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Phúc, Trần Thị Hường, Tô Trần Đức, Đăng Doãn Chương, Quách Thị Thùy, Hoàng Thị Thanh Tâm (Đài PT-TH tỉnh).

7. Dấu ấn kinh tế tỉnh Hòa Bình năm 2022. Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Phúc, Trần Thị Việt, Tô Trần Đức, Đăng Doãn Chương, Nguyễn Minh Tùng, Quách Thị Thùy, Trần Hữu Lộc (Đài PT-TH tỉnh).

10 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích:

1. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường (02 kỳ). Tác giả: Bùi Minh (Báo Hòa Bình).

2. Gọi du lịch Mường Bi thức giấc (03 kỳ). Tác giả: Hương Lan (Báo Hòa Bình).

3. Chuyện chưa kể về "hành trình” vào tù của 3 mẹ con Cấn Thị Thêu (02 kỳ). Tác giả: Mạnh Hùng (Báo Hòa Bình).

4. Siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh. Tác giả: Cẩm Lệ (Báo Hòa Bình).

5. Cơn sốt bất động sản và những hệ lụy (02 kỳ). Tác giả: Hồng Trung (Báo Hòa Bình).

6. Vi phạm rừng tự nhiên của dự án đường liên kết vùng. Nhóm tác giả: Trần Thị Hường, Bùi Ngọc Nguyên, Nguyễn Minh Tùng, Lương Vũ Thái (Đài PT-TH tỉnh).

7. Học Bác từ tấm lòng nhân ái. Nhóm tác giả: Hồng Lê, Hoàng Hòa, Cẩm Bình (Đài PT-TH tỉnh). 
8. Bảo tồn tri thức bản địa - Đam mê và trăn trở. Tác giả: Lường Đức Chôm (Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình).

9. Lịch sử Mo Mường, vị trí, vai trò của Mo Mường trong đời sống của người Mường xưa và nay. Tác giả: Bùi Huy Vọng (Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình).

10. Cao Phong - Những thửa ruộng khát nước. Nhóm tác giả: Tô Thị Quỳnh, Đinh Thị Thúy Hải, Tống Thị Kim Thanh (Đài PT-TH tỉnh).


Nhóm PV VH- XH


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục