(HBĐT) - Sáng 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023.


Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, VKSND hai cấp đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực; đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn vượt 10%, đúng tội danh vượt 5% chỉ tiêu; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tỷ lệ kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm vượt 33% chỉ tiêu của ngành; tỷ lệ kháng nghị các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại được Tòa án chấp nhận đạt 100%; tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan, đơn vị tiếp thu đạt 100%; tỷ lệ kiểm sát công tác quản lý người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường vượt 10% chỉ tiêu của ngành...

Trong 6 tháng cuối năm, VKSND tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác còn tồn tại, hạn chế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy và trình chiếu chứng cứ tại phiên toà; phối hợp với Toà án cùng cấp tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm đặc biệt là phiên toà rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức để sắp xếp, bố trí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ…

Đinh Thắng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục