(HBĐT) - Ngay sau khi nắm bắt thông tin liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai xảy ra tại xã Xuất Hóa (Lạc Sơn), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã khẩn trương vào cuộc. Qua công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) phát hiện nhiều sai phạm của Đảng ủy xã, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy ra quyết định xử lý vi phạm. Đồng thời, quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với 3 đảng viên (ĐV).


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Sơn trao đổi, nắm tình hình để chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tháng 3/2023, sau khi xem xét vi phạm của các tổ chức, cá nhân, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hảo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa và đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Quách Công Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, nguyên là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa (từ tháng 8/2015 - 4/2018) do thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mới đây nhất, thông qua công tác KTGS, UBKT Huyện ủy kịp thời phát hiện, tham mưu BTV Huyện ủy ra quyết định xử lý vi phạm kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tổ chức Đảng (TCĐ), xử lý khai trừ 3 ĐV, cảnh cáo 1 ĐV tại chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện; xử lý vi phạm hình thức khiển trách đối với đồng chí Bùi Ngọc Thiên, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâu do vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành khi còn là Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tự Do.

Theo đồng chí Bùi Văn Vũ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Sơn, thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT các cấp trong toàn huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ KTGS. Nhờ đó đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm tra việc thực hiện những điều ĐV không được làm. Qua kiểm tra chỉ ra những ưu điểm, tích cực để tiếp tục phát huy, hạn chế, yếu kém để TCĐ, ĐV được kiểm tra kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ, TCĐ, ĐV trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong 6 tháng đầu năm nay, UBKT Huyện ủy Lạc Sơn đã tham mưu cấp uỷ huyện kiểm tra 8 TCĐ. Cấp uỷ cơ sở kiểm tra 24 TCĐ, 20 ĐV. Cấp uỷ huyện tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 TCĐ, 4 ĐV. Qua kiểm tra phát hiện có vi phạm phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 TCĐ, thi hành kỷ luật hình thức khai trừ 3 ĐV, cảnh cáo 1 ĐV. UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Văn Nghĩa và 1 ĐV là Bí thư Đảng ủy xã Văn Nghĩa. Qua kiểm tra kết luận TCĐ và ĐV có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, UBKT Đảng uỷ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 ĐV. Qua kiểm tra kết luận có vi phạm phải xử lý kỷ luật 14 ĐV... Cùng với đó, cấp ủy các cấp trong huyện thực hiện có hiệu quả việc giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi các chi, đảng bộ cơ sở. Từ đó kịp thời phát hiện sai phạm và chấn chỉnh, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm mất uy tín của TCĐ, ĐV.

Đồng chí Bùi Văn Vũ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lạc Sơn nhấn mạnh: Chính vì thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác KTGS, đặc biệt là xử lý nghiêm những TCĐ, ĐV có sai phạm nên thời gian qua, hoạt động của UBKT các cấp trong huyện được dư luận đồng tình, ủng hộ. Qua đó giải quyết triệt để tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý vi phạm của TCĐ, ĐV, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bùi Thị Lan

(UBKT Huyện ủy Lạc Sơn)

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục