Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước Ireland, Italy, Hàn Quốc và Litva trình Quốc thư.


* Tiếp Đại sứ Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng bà Deirdre Ní Fhallúin được bổ nhiệm làm Đại sứ Ireland tại Việt Nam; tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam – Ireland trong thời gian tới.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Cộng hòa Ireland Deirdre Ni Fhalluin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vinh dự được trình Quốc thư đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Ireland đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đồng thời cho biết, Tổng thống Ireland rất ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam trước đây và mong muốn sớm đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Ireland.

Đại sứ cho rằng, mặc dù cách xa nhau về địa lý nhưng Việt Nam và Ireland có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, điều này góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và nhân dân hai nước. Bày tỏ vui mừng vì quan hệ Việt Nam - Ireland khôi phục và đẩy mạnh sau đại dịch COVID-19, Đại sứ cho biết hai bên đã tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp. Trong nhiệm kỳ này sẽ thực hiện chiến lược mới nhằm đưa hợp tác song phương hiệu quả và thiết thực hơn dựa trên những trụ cột hợp tác hiện có như: Viện trợ ODA, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao ý kiến của Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin, qua bà Đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi; đồng thời mong muốn sớm đón Tổng thống Ireland thăm lại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại, kinh tế, đầu tư, giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân; cùng chia sẻ nhận thức chung về những vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa các hợp tác hiện có; cũng như mở ra những lĩnh vực mới đem lại hiệu quả thiết thực cho mỗi bên. Khẳng định, các cơ quan hữu quan của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ, Chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ này, Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin sẽ hiện thực hóa những kỳ vọng phát triển của hai nước.

* Tiếp Đại sứ Italy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp lại ông Marco Della Seta tại Hà Nội, sau cuộc gặp tại Roma trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Italy cuối tháng 7 vừa qua; đồng thời chúc mừng ông Marco Della Seta được bổ nhiệm cương vị Đại sứ Italy tại Việt Nam. 


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy Marco Della Seta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cảm ơn Đại sứ quán Italy đã phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, góp phần vào thành công chuyến thăm tới Italy vừa qua, Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ Marco Della Seta sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước trên tinh thần Đối tác chiến lược. Qua Đại sứ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Ngài Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã dành cho Chủ tịch nước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Trân trọng gửi đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Sergio Mattarella, Đại sứ Marco Della Seta cho biết, Italy đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; cảm ơn Chủ tịch nước đã sớm bố trí thời gian để Đại sứ trình Quốc thư.

Ông Marco Della Seta cho biết sẽ sớm bắt tay vào công việc tại Việt Nam; đặc biệt là việc triển khai Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy; trong đó có việc mở Trung tâm văn hóa Italy tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, đa phương.   

Vui mừng trước sự khẩn trương bắt tay vào công việc của tân Đại sứ Marco Della Seta, Chủ tịch nước tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan hữu quan Việt Nam, Đại sứ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Khẳng định, Việt Nam cam kết triển khai tích cực, hiệu quả Tuyên bố chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến "hành động” - yếu tố quan trọng để đem lại thành tựu trong hợp tác và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

* Tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và đánh giá cao Hàn Quốc bổ nhiệm một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm công tác tại khu vực châu Á làm Đại sứ tại Việt Nam; tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, ông Choi Youngsam sẽ có những biện pháp thiết thực đưa quan hệ hai nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Youngsam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đề cập đến chuyến thăm Việt Nam mới đây của Ngài Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sok Yeol, Chủ tịch nước cho rằng, chuyến thăm đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc; qua Đại sứ, Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Yoon Sok Yeol.

Đại sứ Choi Youngsam trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sok Yeol đến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cho biết, Ngài Tổng thống đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam mới đây và nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Hàn Quốc.

Bày tỏ vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề nhận nhiệm vụ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Youngsam cho biết, sẽ nỗ lực hết sức mình để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vốn đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp như hiện nay. Bên cạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, biến đổi khí hậu…, Đại sứ mong muốn các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.

Đề xuất tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh kinh tế,  Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quan tâm, hỗ trợ để hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này triển khai thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Choi Youngsam bày tỏ hy vọng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sớm thăm Hàn Quốc trong thời gian tới.

Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Choi Youngsam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết sẽ thu xếp sớm thăm Hàn Quốc trong thời gian thích hợp; đồng thời hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Đại sứ khi nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các cam kết giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam mới đây của Ngài Tổng thống Yoon Sok Yeol thực sự mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác song phương. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã cam kết thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực. Tán thành với đề xuất tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam phối hợp, triển khai.

Nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng đi trên hành trình mới với tinh thần "bạn bè tốt, đối tác tốt, thông gia tốt”, Chủ tịch nước khẳng định, hai nước sẽ cùng nỗ lực chung sức, đồng lòng thực hiện hiệu quả những cam kết này.

* Tiếp Đại sứ Litva Darius Gaidys, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Litva; tin tưởng trong nhiệm kỳ của Đại sứ Darius Gaidys, quan hệ hai nước sẽ có bước phát triển nhanh chóng hơn nữa.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Litva Darius Gaidys. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vinh dự được trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Darius Gaidys cho biết, Chính phủ Litva đang triển khai chiến lược phát triển mới, thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Đại sứ đề nghị hai nước xúc tiến các cơ hội hợp tác mới bên cạnh lĩnh vực xuất nhập khẩu thực phẩm.

Chia sẻ cảm xúc tốt đẹp về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, Đại sứ Darius Gaidys đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, qua đó, đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Nhấn mạnh, dư địa hợp tác còn nhiều, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Litva trên mọi lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, văn hóa, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân…

Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Darius Gaidys dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước tán thành với Đại sứ về những đề xuất hợp tác giữa hai nước, nhất là tăng cường việc trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, qua đó tăng cường thúc đẩy các cơ hội hợp tác song phương. 

Qua Đại sứ Darius Gaidys, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Tổng thống Litva, mong sớm đón Tổng thống Litva thăm Việt Nam trong thời gian tới.


Theo TTXVN

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục