(HBĐT) - Cuối tháng 8, chúng tôi lên thăm Độc Lập, thời điểm này bà con tập trung xuống giống, chăm sóc rau, màu vụ đông. Vài năm trở lại đây, Độc Lập đã mở rộng diện tích và dần khẳng định thương hiệu một số nông sản như: bí xanh, dưa chuột, đậu côve…Giá trị canh tác nông nghiệp tăng cao, thu nhập của người dân đã được nâng lên. Việc đưa vào canh tác và mở rộng diện tích những cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao tại Độc Lập ghi dấu hiệu quả công tác dân vận khéo.


Mô hình dân vận khéo trong sản xuất nông nghiệp sạch giúp nâng cao thu nhập cho người dân xã Độc Lập (TP Hòa Bình).Ảnh: Người dân xóm Nội chăm sóc dưa chuột vụ đông 2023.


Độc Lập là xã vùng cao, vùng khó khăn của TP Hòa Bình, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn gần 20%. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thường, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập cho biết: Xã có 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều. Do đó, để triển khai các nhiệm vụ phát triển KT - XH, chúng tôi xác định vai trò công tác tuyên truyền, vận động, dân vận khéo là rất quan trọng. Xã chủ trương phát triển kinh tế tập trung vào nông, lâm nghiệp là chủ yếu, gắn với đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Khối Dân vận đã tập trung phối hợp các ngành, các cấp, các thành viên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở về các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời vận động người dân thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, hòa giải tại  xóm, khu dân cư.

Trên lĩnh vực kinh tế, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục duy trì các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế như trồng cây lấy hạt, sản xuất nông sản an toàn, bí xanh thương phẩm… từ đầu năm 2023 đến nay, xã Độc Lập đã vận động Nhân dân duy trì tốt mô hình "nuôi dúi sinh sản", "chăn nuôi dê sinh sản".

Trong lĩnh vực đời sống xã hội, Hội LHPN xã tiên phong xây dựng các mô hình dân vận khéo qua việc tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm góp vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện, xã xây dựng nhóm phụ nữ tiết kiệm được 7 tổ với 70 chị em tham gia với số tiền 63 triệu đồng, giúp 35 chị em vay vốn phát triển kinh tế. Tiếp tục duy trì tốt mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản, đoạn đường phụ nữ nở hoa". Đồng thời ra mắt mô hình "Phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình" ở 5 chi hội phụ nữ các xóm: Mường Dao, Sòng, Nưa, Mùi; ra mắt 2 mô hình tổ truyền thông cộng đồng xóm Nội, xóm Nưa… Các mô hình dân vận khéo đã góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh – sạch – đẹp, phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Công tác dân vận của LLVT trên địa bàn xã Độc Lập cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Công an xã đẩy mạnh cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm chế độ điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; đăng ký xã đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023; duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an xã như các mô hình: "Tổ an ninh tự quản", "Xã an toàn không có ma túy", cụm an ninh giáp ranh "Kim - Kỳ - Lương"; ra mắt mô hình "Khu dân cư an toàn về PCCC tại xóm Nội, xã Độc Lập"… Ban Chỉ huy quân sự xã tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật làm cho mỗi người dân có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tiếp tục thực hiện thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì hiệu quả mô hình Làng văn hóa QP - AN.


Dương Liễu

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục