Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 12 - 16/9, chiều 13/9, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng và cùng đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước.


Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN phát

Cùng tham dự các hoạt động với Bộ trưởng Tô Lâm có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an và Giám đốc công an một số tỉnh, thành.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tô Lâm, đồng chí Thái Kỳ đã hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực trên tinh thần quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn đồng chí Thái Kỳ đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, Việt Nam vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc (10/2022) và Kỳ họp lần thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV (3/2023). Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay.

Về hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, Bộ Công an Việt Nam xác định nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước là những định hướng lớn, quan trọng để hai bên quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật hai nước cơ bản đã hình thành các cơ chế hợp tác toàn diện, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, trở thành quan hệ trụ cột, là "điểm sáng” trong quan hệ tổng thể giữa hai Đảng, hai nước.

Thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và các Cơ quan an ninh và thực thi pháp luật Trung Quốc sẽ tích cực thực hiện các văn bản thỏa thuận, kế hoạch đã ký; phát huy hiệu quả các cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm, Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng; phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, mua bán người, truy bắt tội phạm và tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cơ quan đại diện, doanh nghiệp, công dân nước này ở nước bên kia; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về công tác đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh…


Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 13/9, tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Trung Quốc có đồng chí Từ Đại Đồng, Thứ trưởng Bộ Công an và  lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Trung Quốc. Về phía Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Giám đốc công an một số tỉnh, thành.

Báo cáo tổng thể về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước thời gian vừa qua do đồng chí Từ Đại Đồng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trình bày và báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Trung Quốc từ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 đến nay do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trình bày đã nhấn mạnh, trong hơn hai năm qua, Bộ Công an hai nước đã tích cực thực hiện những nhận thức chung và nội dung trong Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam; đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới hai nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển và củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp tổ chức 3 Cao điểm về đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; tội phạm mua bán người và phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiềm chế, làm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước…

Về hợp tác thời gian tới, Bộ Công an hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức ở mỗi nước, làm tốt công tác bảo hộ công dân; tiếp tục phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, mua bán người, tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, truy bắt, trao trả các đối tượng phạm tội; tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh biên giới…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng và Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí cho rằng, ngoài các nội dung hai bên đã thống nhất, cần quán triệt triển khai nghiêm túc nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước đến tất cả Công an các đơn vị, địa phương mỗi nước; tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh và thực thi pháp luật, cũng như các hiệp định, thỏa thuận hai bên đã ký kết; tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia. Hàng năm, hai bên tiếp tục triển khai các Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; tội phạm mua bán người; đấu tranh chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet và tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, ngăn chặn các hoạt động đưa người qua biên giới trái phép; phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trên lĩnh vực quản lý dân cư, quản lý xã hội trên nền tảng số, triển khai dịch vụ công trực tuyến…

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đã ký "Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc” và "Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm đánh bạc xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc". 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng cũng đã trao tặng Bộ trưởng Tô Lâm Kỷ niệm chương Trường Thành vàng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội kiến với Thượng tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát Vũ trang nhân dân Trung Quốc. Tại cuộc gặp, đồng chí Vương Xuân Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Cảnh sát Vũ trang nhân dân Trung Quốc, bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng Tô Lâm nhân dịp đồng chí Bộ trưởng thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước. Đồng chí Vương Xuân Ninh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bên và đề nghị một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh trât tự xã hội ở mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí với phương hướng hợp tác giữa hai bên, trong đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; nghiên cứu ký kết thỏa thuận hợp tác trên một số lĩnh vực mà hai bên có cùng chức năng, nhiệm vụ để tạo khuôn khổ pháp lý triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác trên lĩnh vực chống khủng bố, chống biểu tình, bạo loạn, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm quốc gia; hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo, huấn luyện cán bộ cho lực lượng chống khủng bố, chống biểu tình, bạo loạn, bảo vệ mục tiêu…

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục