(HBĐT) - Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, linh hoạt, Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kết quả đạt và vượt 16/23 chỉ tiêu nghị quyết.


Tuyến đường Ba Sao - Bái Đính đoạn qua xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) được xây dựng đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đảng ủy xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược. Theo đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn, từng bước xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng phát triển KT-XH; huy động sự tham gia của người dân trong xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, như làm mới tuyến đường từ quốc lộ 21A đi Đồng Làng, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, kênh mương nội đồng, xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường. Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của huyện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công tuyến đường từ chùa Ba Sao (Hà Nam) đến chùa Bái Đính (Ninh Bình) đoạn đi qua xã với chiều dài 9,48 km. Thực hiện các dự án đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hoá… đảm bảo cho các hoạt động trên địa bàn.

Trong phát triển nguồn nhân lực, xã làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, quản lý thống nhất trong hoạt động của bộ máy hành chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý thực thi công vụ. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 29%; dịch vụ, du lịch và thu nhập khác 51%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 5,92%. Triển khai thực hiện đồng bộ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tập trung phát triển các loại cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã có 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 2 khu dân cư kiểu mẫu, 4 vườn mẫu.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Đảng ủy xã Đồng Tâm chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan tâm công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, sớm phát hiện và xử lý các sự việc phát sinh.

Đồng chí Phan Tiến Đạt, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm cho biết: Đảng bộ xã đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự đột phá trong những năm cuối nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong đó, tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có, khai thác tốt các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi để khuyến khích phát triển sản xuất CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào địa bàn. Tập trung huy động các nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng xã Đồng Tâm vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, ổn định về quốc phòng, an ninh.


Đinh Thắng

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục