(HBĐT) - Xã Dũng Phong là thủ phủ của Mường Thàng - Cao Phong. Trên địa bàn xã có chợ trung tâm, hoạt động giao lưu thương mại, dịch vụ sôi động thúc đẩy phát triển KT-XH, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nguy mất an toàn về an ninh trật tự (ANTT). Cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng công tác đảm bảo ANTT phục vụ phát triển KT-XH. Xã không có điểm nóng, đơn thư khiếu nại vượt cấp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.


Lãnh đạo UBND xã Dũng Phong (Cao Phong) trao đổi với lực lượng Công an về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

Lực lượng Công an xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng chống, tố giác tội phạm; nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức tốt các mô hình tự quản; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm về ANTT trên địa bàn.

Đầu năm 2023, Công an xã tiếp nhận thông tin chị P.T.T ở phường Thái Bình (TP Hòa Bình) bị bà B.T.H, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) dùng dao mổ cá chém bị thương tại chợ phiên Dũng Phong làm chị P.T.T bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, chuyển vụ việc đến Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối tháng 4/2023, qua nắm bắt địa bàn, Công an xã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hành chính - kinh tế - ma túy, Công an huyện bắt quả tang 2 đối tượng là N.A.T, trú tại xóm Nà Bái, xã Dũng Phong và B.Q.H, trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an xã Dũng Phong cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã phối hợp tuần tra, kiểm soát giao thông tại khu vực Trường THPT Thạch Yên, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, xử lý những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, đã xử lý các trường hợp vi phạm về giao xe cho người không đủ điều kiện phương tiện điều khiển theo quy định; không chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy… Lực lượng Công an đã tham mưu Chủ tịch UBND xã thành lập 7 đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Nhằm đảm bảo ANTT nông thôn, Công an xã phối hợp MTTQ, các đoàn thể xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt tại cơ sở, gồm 7 tổ an ninh, 7 tổ tự quản, 7 tổ hòa giải. Qua đánh giá, các tổ an ninh, tổ tự quản hoạt động tốt, góp phần quan trọng giữ vững an ninh nông thôn. Công an xã cũng phối hợp Ban CHQS, Công an các xã giáp ranh tuần tra, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, giữ vững xã đạt chuẩn NTM, nâng chất các chỉ tiêu của tiêu chí 19.2, hướng đến xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT được thực hiện tốt, hiện quản lý 4 cơ sở. Công an xã thường xuyên phối hợp Công an huyện kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. 

Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã Dũng Phong cho biết: Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã ổn định, cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Xã đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp với việc duy trì diện tích trồng mía trên 300 ha, còn lại là cây có múi và các loại rau màu. Coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề kinh doanh, buôn bán và các nghề truyền thống như đan lát, thổ cẩm… Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 53,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,06%.

 Hương Lan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục