(HBĐT) - Ngày 27/10, tại huyện Yên Thủy, Ban liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự (QTN&CGQS) Việt Nam giúp Lào của tỉnh phối hợp Ban liên lạc huyện Yên Thuỷ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào (30/10/1949 - 30/10/2023).


Các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào huyện Yên Thủy được trao kỷ niệm chương.

Dự gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, Phó trưởng Ban thường trực Ban liên lạc toàn quốc Cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào; Đại tá Vông Xay In Thạ Khăm, Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Các đại biểu ôn lại truyền thống cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào. Ban liên lạc Cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào tỉnh Hoà Bình, nòng cốt là Ban liên lạc huyện Yên Thủy, Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 968, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 huyện Lạc Thuỷ, Ban liên lạc Trung đoàn 29, Sư đoàn 968 huyện Lạc Sơn và một số hội viên đến từ một số đơn vị khác. Từ khi được thành lập năm 2015 đến nay đã tập hợp đông đảo hội viên, gồm những đồng chí tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường nước bạn trước và sau năm 1975. Mặc dù tuổi đời đã cao, không ít đồng chí là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam nhưng vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban liên lạc, có những đồng chí là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ, ban quản lý chính quyền cơ sở ở cấp thôn, xóm xã, khu phố, tham gia các tổ chức hội, đoàn từ cấp xã đến cấp huyện. Trên lĩnh vực kinh tế, có những hội viên trở thành nhà sản xuất, kinh doanh giỏi, mang lại thu nhập cao cho gia đình, góp phần làm giàu cho quê hương. 100% hội viên và gia đình hội viên chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và địa phương.

Ban liên lạc các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đưa các hoạt động đi vào nền nếp, có chiều sâu, hiệu quả, giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" cũng như truyền thống anh hùng của QTN&CGQS; làm cho tổ chức Ban liên lạc các cấp thật sự trở thành mái nhà chung mà mỗi hội viên tụ họp về đây đều cảm thấy tự hào, tự tin, ấm áp tình người, tình đồng đội.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc toàn quốc QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào đã trao tặng kỷ niệm chương danh dự cho 8 đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy; trao tặng 5 kỷ niệm chương cho Ban liên lạc Cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào huyện Yên Thủy; trao tặng 72 kỷ niệm chương cho các đồng chí là cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào huyện Yên Thủy. Đồng thời công bố ra mắt Ban liên lạc Cựu QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào tỉnh Hòa Bình gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Công Tuấn làm Trưởng ban, đồng chí Bùi Huy Dũng là Phó ban.



Xuân Thiên
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục