Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Lương Sơn trở thành hạt nhân vùng động lực kinh tế của tỉnh.


Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn) giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động, chủ yếu là người địa phương. Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần CRC Solar Cell (Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời).

Đảng bộ huyện có 31 tổ chức cơ sở Đảng với 5.836 đảng viên (trong đó có 6 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 58 đảng viên). BTV Huyện ủy đã tập trung quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên xây dựng kế hoạch và cam kết trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách     Hồ Chí Minh. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; làm tốt công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,   sử dụng cán bộ; đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các nhiệm kỳ: 2020 - 2025, 2021 - 2026, 2025 - 2030, 2026 - 2031. Trong 9 tháng năm nay tổ chức được 25 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên với 2.091 học viên. 

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, ngăn ngừa, bảo vệ cán bộ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ doanh nghiệp, người dân. Toàn huyện có 711 mô hình "Dân vận khéo”; triển khai, nhân rộng mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và 11 xã, thị trấn.

Công tác tiếp xúc, đối thoại được quan tâm, giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nắm bắt, giải quyết những kiến nghị của nhân dân. 9 tháng năm 2023, huyện tổ chức hội nghị thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc lắng nghe ý kiến của nhân dân xã Tân Vinh, Nhuận Trạch; thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; khảo sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri do các cơ quan, đơn vị giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện tại        các xã: Thanh Sơn, Thanh Cao, Cao Dương, Liên Sơn, Cư Yên, Tân Vinh, Cao Sơn.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết: 9 tháng năm 2023, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện đạt được một số kết quả nổi bật. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được cải thiện rõ rệt. Công tác lập các loại quy hoạch chuyên ngành, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch cục bộ được chú trọng; triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; tăng cường công tác cải cách hành chính;  quản lý đất đai, bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, nhân dân ổn định. Tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện ước đạt 51%. Đến nay, toàn huyện thu hút được 221 dự án, trong đó 23 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 304,018 nghìn USD; 198 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 34.452,073 tỷ đồng. Huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu xây dựng huyện đạt tiêu chí cấp thị xã vào năm 2025. 


Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục