Đưa chúng tôi đi thăm con đường nội khu mới mở rộng, rãnh thoát nước được xây kiên cố, có nắp đậy sạch sẽ, đồng chí Nguyễn Chí Thêm, Phó Bí thư Chi bộ khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) chia sẻ: Với phương châm đảng viên phải đi trước để làng nước theo sau, khi Nhà nước có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi xóm Bưng 2 và đi xã Hợp Phong có đoạn qua địa bàn khu thì đảng viên Chi bộ khu 4 đã tự nguyện hiến đất, đập tường bao, xây lùi tường bao vào để thi công tuyến đường.


Gia đình đảng viên Phan Văn Diêm (khu 4, thị trấn Cao Phong) hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Tiêu biểu như đảng viên Phan Văn Diêm, Nguyễn Thị Hà… Nhờ sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên mà các hộ dân trong khu cũng đồng tình ủng hộ hiến đất, đập cổng, đập tường bao xây lùi vào. Hiện nay, một số đoạn đường đã hoàn thành mở rộng, nâng cấp. Đường rộng đi lại thuận lợi hơn nhiều, bộ mặt khu phố cũng vì thế mà khang trang hơn.

Năm 2019, khu 4 thị trấn Cao Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập khu 4 và khu 6 với tổng số 258 hộ, 942 khẩu, gồm 10 tổ dân cư. Chi bộ khu có 42 đảng viên. Với mục tiêu xây dựng hình ảnh người đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, trước tiên Chi bộ khu 4 đã thực hiện nghiêm túc việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên. Mỗi đảng viên được giao phụ trách một chi hội đoàn thể hoặc một tổ dân cư để kịp thời nắm bắt, xử lý tình huống. Đặc biệt, Chi bộ khu 4 thực hiện thực chất, cụ thể việc yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nêu cao tinh thần "nói đi đôi với làm” để nhân dân tin tưởng, noi theo.

Cụ thể trong cuộc sống, các đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện và vận động bà con chấp hành việc không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, làm tốt công tác đảm bảo ANTT, nhờ vậy nhiều năm nay trên địa bàn khu không phát sinh tai tệ nạn xã hội. Đảng viên cũng nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; không có những biểu hiện tự diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị, không theo   đạo lạ. Không những thế, đảng viên còn là những tấm gương điển hình thực hiện dồn điền đổi thửa, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình với các mô hình trồng cây có múi, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế của khu dân cư. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; có 95,5% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Khu 4 đã đạt 10/11 tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu. 

 Đồng chí Nguyễn Chí Thêm, Phó Bí thư chi bộ cho biết thêm: Đội ngũ đảng viên của chi bộ luôn đi đầu trong các phong trào như hoạt động tương thân tương ái, giúp đỡ hộ khó khăn. Gần đây nhất là nhân ngày Thương binh - liệt sĩ, mỗi đảng viên ủng hộ ít nhất 200.000 đồng, người nhiều nhất là 1 triệu đồng để tặng sổ tiết kiệm cho thương binh, gia đình liệt sĩ. Chi bộ cũng luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, văn hóa thể thao, thăm hỏi những gia đình khó khăn, khi ốm đau, chăm lo việc hiếu, việc hỉ của nhân dân. Kịp thời khen thưởng học sinh có kết quả học tập loại giỏi, các cháu đỗ đại học; thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; ủng hộ tiền, ngày công xây dựng nhà đại đoàn kết. Hiện nay có 7/10 tổ dân cư tổ trưởng là đảng viên. Các tổ trưởng luôn sát sao, nắm chắc tình hình trong khu dân cư; tích cực động viên bà con sản xuất, kinh doanh; đồng thời nắm chắc tình hình gia đình còn khó khăn để cùng các đoàn thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. 

 Mỗi đảng viên gương mẫu đã góp phần xây dựng Chi bộ khu 4 vững mạnh, giúp chi bộ liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm 2021, 2022, 2023. Với những thành tích đạt được, vừa qua, Chi bộ khu 4 (thị trấn Cao Phong) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.


Dương Liễu

Các tin khác


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Chiều 6/8, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, khả năng và cùng có lợi trên tinh thần quan hệ hai nước "chân thành, tình cảm, tin cậy”.

Thông qua các nội dung diễn tập thực binh trong Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024

Sáng 6/8, Ban Tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua các nội dung diễn tập thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Chương, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Chiều 5/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ phát triển dịch vụ

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 1036-KL/TU, ngày 19/7/2024 đánh giá 3 năm thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 1/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục