Mặc dù cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc tích cực, quyết liệt, tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của người dân nhưng thời gian qua, tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp của công dân trên địa bàn huyện Lương Sơn vẫn diễn biến phức tạp.


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn tiếp xúc, đối thoại với người dân thôn Gò Mu, xã Thanh Cao về nội dung liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Còn nhiều vụ việc đơn thư phức tạp, kéo dài

Sau buổi tiếp công dân (TCD) của Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn vào ngày 12/7 vừa qua, cho rằng kết luận, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện trước những kiến nghị của người dân chưa rõ ràng và không thỏa đáng, ngày 15/7, 14 người dân đại diện cho hơn 40 hộ ở thôn Đồng Om, xã Cao Dương đã lên Trụ sở TCD tỉnh để "kêu cứu” vượt cấp. Tiếp đoàncông dân này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe người dân phản ánh, kiến nghị trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài do 13 đơn vị sản xuất, kinh doanh, mỏ khai thác đá, trang trại chăn nuôi gây ra từ nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết... Đồng chí đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xác minh, làm rõ để làm cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong nhiều vụ việc đơn thư khiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn. Theo đó thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Lương Sơn thường xuyên tiếp và hướng dẫn đoàn công dân đông người đến từ thôn Gò Mu, thôn Sấu Hạ, xã Thanh Cao do các ông, bà: Quách Thị Thùy, Bùi Thị Hinh, Phạm Bá Thuận, Bùi Đình Dân đại diện; đoàn công dân thôn Thanh Xuân, xã Thanh Cao do các ông, bà: Bùi Thị Hiếu, Nguyễn Thị Lan, Bùi Văn Hưng đại diện; đoàn công dân xóm Nước Vải, xã Tân Vinh do bà Nguyễn Thị Nhã, ông Trần Sỹ Lừng đại diện; đoàn công dân bị thu hồi đất ở xã Cư Yên; đoàn công dân xã Cao Sơn; đoàn công dân thôn Quèn Thị, xã Cao Dương... Nội dung đơn thư của các đoàn công dân chủ yếutập trung vào khiếu nại, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quanđến đất đai; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của cán bộ xã, thôn;chậm giải quyết các thủ tục hành chính; những vấn đề về ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân không được giải quyết...

Theo thống kê của UBND huyện Lương Sơn, tính đến hết tháng 7/2024, trên địa bàn huyện vẫn còn 7 vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài, vượt cấp. Cùng với đó, có 17 trường hợp làcá nhân, hộ gia đình có đơn thư phức tạp,kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cũng như các hoạt động sản xuất, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực

Theo thống kê, từ tháng 1 - 7/2024, cơ quan chức năng huyện Lương Sơn đã tiếp nhận 125 đơn thư kiến nghị, phán ánh của công dân. UBND huyện đã giải quyết xong khoảng 80 vụ việc, 45 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. Theo đồng chí Đoàn Tiến Lập, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, qua công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân thời gian qua cho thấy, trên địa bàn huyện còn phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị, phản ánh, tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình giải quyết đơn thư, huyện Lương Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tuy nhiên, tình hình đơn thư khiếu nại trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp, các kiến nghị, phản ánh đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Song vẫn còn một số công dân thường xuyên tụ tập đông người tại Trụ sở TCD tỉnh, huyện để tiếp tục khiếu nại, phản ánh. Theo đánh giá của UBND huyện Lương Sơn, các vụ việc người dân tập trung đông người để khiếu nại, kiến nghị kéo dài đều là các vụ việc có tính chất phức tạp. Hầu hết xuất phát từ việc quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ còn buông lỏng; quá trình quản lý đất đai có sai phạm, thiếu sót của cán bộ các cơ quan quản lý và UBND cấp xã nên quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, một bộ phận người dân có dấu hiệu lợi dụng các quy định của Nhà nước về quyền khiếu nại, kiến nghị, phản ánh để tụ tập đông người tại trụ sở TCD và các cơ quan nhà nước nhằm tạo áp lực, mặc dù đã được các cấp, các ngành giải thích, tuyên truyền nhưng không chấp hành.

"Dự báo thời gian tới tình hình đơn thư khiếu nại có xu hướng gia tăng và phức tạp hơn. Do đó, huyện Lương Sơn đã và đang nỗ lực làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm hạn chế thấp nhất phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm, triệt để các đơn thư khiếu nại của người dân theo thẩm quyền để tránh tình trạng đơn thư vượt cấp”, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 9/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm

Ngày 9/8/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm.

Khánh thành Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Sáng nay (9-8), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khánh thành và bàn giao Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 7 và 8/8/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 45. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023: Khắc phục hạn chế để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023. Luật quy định rõ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt... Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Phong

Ngày 8/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh ký Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Quách Văn Ngoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục