Với số lượng học sinh, sinh viên (HSSV) ngày càng tăng, việc xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ trong HSSV có tầm quan trọng đặc biệt. Bởi đây là nguồn nhân lực có số lượng đông đảo, tuổi đời trẻ, tâm lý trong sáng, giàu niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Đây cũng là nguồn quần chúng ưu tú mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, yêu cầu các đảng bộ, địa phương, nhà trường trong tỉnh đặc biệt quan tâm để bổ sung lực lượng kế cận của Đảng.   




Tháng 6/2024, em Trần Thị Vui (đứng giữa) là học sinh đầu tiên của trường THPT Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) được kết nạp vào Đảng.

Năm học 2019 - 2020, Đảng bộ Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh mới chỉ kết nạp được 2 học sinh ưu tú vào Đảng thì những năm sau con số đã tăng dần. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ nhà trường đã chọn cử 146 học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp được 33 học sinh ưu tú vào Đảng. Việc phấn đấu học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã trở thành mục tiêu, phong trào thi đua của học sinh nhà trường.

Cùng với Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh như Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ. Gần đây, một số trường như: THPT Yên Thủy A, THPT Kỳ Sơn, THPT Cao Phong, THPT 19/5 (Kim Bôi)… cũng đã kết nạp được học sinh vào Đảng. Ngôi trường vùng cao THPT Mường Chiềng (Đà Bắc) năm học 2023 - 2024 đã chọn cử được 5 học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Để thực hiện công tác phát triển Đảng trong HSSV, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi ban hành kế hoạch phát triển đảng viên đều nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong HSSV.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 641 HSSV. Tính đến tháng 8/2024 đã kết nạp được 145 quần chúng ưu tú là HSSV vào Đảng. Đây là những em có thành tích cao trong học tập, phẩm chất chính trị tốt, thực hiện tốt nội quy nhà trường, quy chế hoạt động của tổ chức đoàn, hội; tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Đáng phấn khởi là số HSSV được kết nạp Đảng có chiều hướng tăng qua các năm (năm 2020 là 12 em, năm 2023 là 44 em, 8 tháng năm 2024 là 39 em).

Trao đổi về công tác phát triển Đảng trong HSSV, đồng chí Bùi Văn Quyền, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình cho biết: Để tạo nguồn, phát triển đảng viên là HSSV, hàng năm, Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy đảng tại các trường học, địa phương chú trọng thực hiện việc định hướng ngay từ đầu năm về mục tiêu phấn đấu vào Đảng để HSSV chủ động, nỗ lực rèn luyện, cố gắng. Ngoài tiêu chuẩn chung theo quy định, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn, ưu tiên những em đạt giải học sinh giỏi các cấp, cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật…; gương mẫu thực hiện nội quy của nhà trường, quy chế hoạt động của tổ chức đoàn, hội; tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường và hoạt động xã hội… Những HSSV có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cấp ủy đảng cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ để kết nạp vào Đảng theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng về vị trí, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy địa phương với cấp ủy các nhà trường trong việc thực hiện quy trình kết nạp Đảng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đảng.

Để đảm bảo việc phát triển đảng viên gắn số lượng với chất lượng, hiện nay các nhà trường từng bước khắc phục tình trạng truyền thụ kiến thức một chiều trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị. Định kỳ tổ chức hội nghị thông tin, cập nhật, bổ sung kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là HSSV. Để mỗi đảng viên nói chung, đảng viên là HSSV nói riêng thực sự là những cá nhân gương mẫu, trách nhiệm, là cánh chim đầu đàn của thế hệ trẻ. 


Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Từ ngày 27/8-29/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6, nhiệm kỳ khoá XV để thảo luận về 12 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV.

Thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình

Ngày 28/8, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Thông tin kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 27/8/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 29, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh thăm, tặng quà các chiến khu cách mạng ở huyện Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, tặng quà Chiến khu cách mạng Mường Diềm và Chiến khu cách mạng Giằng Xèo, huyện Đà Bắc. Cùng đi có Đại tá Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở và huyện Đà Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh kiểm tra dự án trọng điểm tại huyện Kim Bôi

Sáng 28/8, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi do Công ty TNHH Mặt Trời Hòa Bình làm chủ đầu tư. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ngành chức năng.

Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Đưa chúng tôi đi thăm hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng, sân nhà văn hóa xóm được cải tạo, nâng cấp rộng rãi, ông Bùi Văn Cúp, Trưởng xóm Bán Trong, xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Mọi công việc trong xóm đều được đưa ra bàn bạc công khai với người dân. Khi thực hiện công khai, minh bạch, được tham gia đóng góp ý kiến thì người dân sẽ đồng thuận cao. Nhờ vậy thời gian qua xóm đã làm được nhiều việc "khó” như: đã cắm mốc toàn tuyến đường trung tâm xóm để sẵn sàng giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp tiền, ngày công nâng cấp khu vực sân nhà văn hóa xóm…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục