Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, sáng 2/2, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong; đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức đồng loạt hoạt động Tết trồng cây trong toàn tỉnh.


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và đơn vị đồng hành trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cao Phong.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tuổi trẻ Hòa Bình tích cực tổ chức ngày hội trồng cây nhớ ơn Bác Hồ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Đây là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về trồng, chăm sóc cây xanh. Nâng cao ý thức, trách nhiệm gìn giữ và phát triển môi trường sống trong cộng đồng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên. 

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn đã trao tặng 200 cây dổi và 1.000 cây trám đen; tặng 50 bản đồ Việt Nam và 50 lá cờ Tổ quốc cho Huyện Đoàn Cao Phong. Đồng thời đề nghị Huyện Đoàn tích cực triển khai và duy trì các công trình cây xanh nhằm cải tạo cảnh quan; kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Tết trồng cây bằng tất cả tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất. Đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai tốt chỉ tiêu "Mỗi đoàn viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh hàng năm”, góp phần thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 trồng 100 triệu cây xanh do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra.



Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại xã Dũng Phong (Cao Phong).

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn Cao Phong và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tặng 40 phần quà cho các em thiếu nhi và 20 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cao Phong. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Phong tặng 10 suất quà cho các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn huyện. 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đã tham gia trồng cây tại xã Dũng Phong.


Hoàng Dương


Các tin khác


Tạo đà, thế và lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

LTS: Năm 2024 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh. Qua đó tạo bước đà quan trọng tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước thềm Xuân mới Ất Tỵ, đồng chí BÙI ĐỨC HINH, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc trao đổi về những thành tựu nổi bật trong năm 2024 cùng những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025.

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển

Xuân mới Ất Tỵ 2025 đã về trên mọi miền quê, với mọi nhà trên đất nước Việt Nam thân yêu. Mùa Xuân mới mang theo bao niềm tin, khát vọng bứt phá vươn lên phát triển mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Không phải chỉ có mùa Xuân mới nghĩ về Đảng ta, nhưng vì Đảng ta với mùa Xuân là sự "hội ngộ” kỳ thú, có những nét rất riêng mang đậm dấu ấn, cốt cách, sức sống của Đảng và dân tộc. Đảng ta ra đời vào mùa Xuân Canh Ngọ 1930.

Học tập Bác chăm lo Tết cho dân

Tết đến, Xuân về, Bác Hồ của chúng ta lại nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc. Suy nghĩ, lời nói, việc làm của Bác đã để lại cho chúng ta kho tàng triết lý sống nhân văn đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

Nguyễn Thị Cẩm Phương 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh 

Năm 2024, trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước tình hình thiên tai, bão lũ, sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Thiết thực học tập và làm theo Bác

Lâu nay, việc học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học và làm theo Bác trên các lĩnh vực đời sống đã được triển khai, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục