Huyện Kim Bôi đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần không để gián đoạn công việc.


Người dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Kim Bôi.

Huyện Kim Bôi là một trong những địa phương tiên phong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 820 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Bo được mở rộng quy mô diện tích và dân số sau khi nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Hạ Bì, Kim Bình. Tranh thủ sự quan tâm của cấp trên, thị trấn Bo từng bước ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ thị trấn đã xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng; vai trò cán bộ, đảng viên được khẳng định, hoạt động chính quyền đi vào thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện phát triển  kinh tế - xã hội.

Thị trấn Bo đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển khi hấp thụ nhiều nguồn lực đầu tư về hạ tầng, các dự án đô thị, du lịch, thương mại. Đảng bộ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương đổi mới, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xứng đáng là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kim Bôi. 

Đến thời điểm hiện tại, số lượng biên chế của cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện thực hiện đúng theo lộ trình tinh giản, biên chế hiện có 53 đồng chí, giảm 4 đồng chí so với năm 2017. Tính đến thời điểm 30/11/2024, toàn huyện giảm 16 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2017 (giảm 27 cấp phó các đơn vị sự nghiệp so với năm 2017). Sau khi sắp xếp, đến nay toàn huyện còn 17 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 11 đơn vị so với năm 2017); 158 thôn, xóm, khu dân cư (giảm 45 xóm và 148 cán bộ không chuyên trách ở xóm). Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo việc nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đồng thuận hưởng ứng thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. 

Sau khi sắp xếp, các xã, thị trấn kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý ở địa phương. Không có sự gián đoạn trong chỉ đạo, điều hành giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới. Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và thôn, xóm, khu dân cư làm cho tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý hơn, giảm được số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, từ đó giảm ngân sách chi trả lương, phụ cấp, tiết kiệm được nguồn kinh phí cho đầu tư phát triển. Tính đến thời điểm 30/11/2024, UBND huyện đã thực hiện tinh giản, sắp xếp, giải quyết xong 218 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, ngày 14/2/2025, huyện Kim Bôi đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy. Thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo đúng quy định. Giải thể 5 chi bộ; thành lập 2 chi bộ và đổi tên 3 chi bộ trực thuộc phù hợp với tổ chức bộ máy mới. 

Bí thư Huyện ủy Kim Bôi Nguyễn Hoàng Thư cho biết: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhưng cũng là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự đoàn kết, quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai mô hình tổ chức mới. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả, không để có khoảng trống trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.


Lê Chung

Các tin khác


Tháng 1, toàn tỉnh kết nạp được 108 đảng viên mới

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên, năm 2024, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.118/2.100 đảng viên, đạt 100,86% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Đáng lưu ý, trong số đảng viên kết nạp năm 2024 có 5 đảng viên mới là đồng bào tôn giáo, 2 đồng chí là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Huyện Mai Châu sắp xếp tinh gọn bộ máy

Ngay sau khi công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan, phòng, ban cấp huyện, Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban sau khi sắp xếp khẩn trương ổn định tổ chức với tinh thần không để việc sắp xếp, tinh gọn làm ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, không để ngắt quãng công việc, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội và người dân...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan

Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nhân dịp Bộ trưởng đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 - 25/2/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2025 để đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp thời gian qua; nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2025, Chương trình công tác năm 2025 và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; đồng thời cho ý kiến về một số nội dung liên quan tới rà soát, đánh giá pháp luật liên quan đến hình phạt tử hình và thi hành án tử hình.

Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi: Nhiều giải pháp phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp nhằm phát hiện, bồi dưỡng nguồn kế cận cho các tổ chức đảng. Nhiều năm nay, công tác kết nạp đảng viên mới của thị trấn đều đạt và vượt kế hoạch, được Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Thuỷ đánh giá cao.

Thủ tướng: Xây dựng đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội trong thời gian không quá 2 năm

Chiều tối 23/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương về dự án đầu tư xây dựng sây bay Gia Bình (Bắc Ninh), đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục