Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/4/2025.


Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Nhân dịp này, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano De Lasala đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác hai nước.

Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và trọng tâm chính của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez?

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Tây Ban Nha tới Việt Nam. Vào năm 2027, chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thông qua chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn thể hiện ý chí chính trị nhằm khai thác tối đa tiềm năng trong quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Tây Ban Nha và Việt Nam là những đối tác gần gũi với nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau. Cả hai quốc gia đều đang thể hiện sự phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh quốc tế đầy bất ổn.

Chuyến thăm của Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ sớm có một chuyến thăm cấp cao đáp lại từ phía Việt Nam tới Tây Ban Nha.

Những ưu tiên chính nào Tây Ban Nha muốn thúc đẩy trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược hai nước, thưa Đại sứ?

Tây Ban Nha là quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu ký kết quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam vào năm 2009. Chúng tôi cũng nằm trong số những nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam. Điều này thể hiện rõ mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng chưa được khai phá trong quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng chúng tôi, các thỏa thuận sẽ được ký kết trong các lĩnh vực như đầu tư, nông nghiệp, tham vấn chính trị, văn hóa và thể thao, cũng như hợp tác giữa các học viện ngoại giao của hai nước. Chúng tôi cam kết nỗ lực đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Chuyến thăm này cũng là cơ hội đặc biệt để thảo luận về những đóng góp mà các doanh nghiệp Tây Ban Nha -vốn là những tập đoàn hàng đầu toàn cầu trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng tái tạo hay kinh tế tuần hoàn -có thể mang lại cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo Đại sứ, Việt Nam và Tây Ban Nha có thể hợp tác như thế nào để ứng phó với những thách thức trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, đồng thời nắm bắt các cơ hội phát triển mới?

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa chiến lược đầy phức tạp, với những bất ổn và biến động ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, các đối tác đáng tin cậy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tây Ban Nha và Việt Nam đều hiểu rõ giá trị của hòa bình và tự do, vì vậy hai bên cùng chia sẻ cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững. Vào tháng Sáu tới, Tây Ban Nha sẽ đăng cai tổ chức hội nghị Liên hợp quốc về tài chính cho phát triển -đây cũng là một cơ hội quan trọng để hai nước cùng trao đổi và phối hợp trong các sáng kiến toàn cầu.

Trên nền tảng những thành tựu đã đạt được thời gian qua, theo Đại sứ, triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới như thế nào?

Chúng tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Trong những năm qua, chúng ta đã thiết lập được mối quan hệ ngoại giao vững chắc cùng với những con số tích cực trong thương mại và đầu tư.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến sự gia tăng trong các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến được yêu thích đối với du khách Tây Ban Nha, những người cảm thấy được chào đón và thoải mái với văn hóa Việt Nam. Đồng thời, tại Việt Nam, nhu cầu học tiếng Tây Ban Nha đang ngày càng tăng -không chỉ vì đây là ngôn ngữ đứng thứ hai trên thế giới về số lượng người nói bản ngữ, mà còn vì nó mở ra cánh cửa đến với một thị trường gồm 500 triệu người.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!


Theo Baotintuc

Các tin khác


Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể Đại hội đồng IPU-150

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể Đại hội đồng IPU-150.

Huyện Lạc Thủy: Chú trọng phát triển Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tính đến hết năm 2024, trên địa bàn huyện Lạc Thủy có 215 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.880 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, đăng ký hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, thương mại và dịch vụ. Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, những năm qua, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã có nhiều khởi sắc.

Giới học giả nước ngoài đánh giá tích cực kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Trump

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đã có bài viết ngày 5/4 đăng tải những bình luận của giới học giả nước ngoài về cuộc điện đàm quan trọng giữa Tổng bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Trump vào tối ngày 4/4 theo giờ Việt Nam.

Tự hào đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong (nay là Sư đoàn 308) khi hành quân về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. 

Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 4/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục