(HBĐT) - Với tổng số 140 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ, năm 2009 là năm thứ 9 Đảng bộ xã Thanh Lương liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Trong những năm qua, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Khẳng định được vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong mọi phong trào ở cơ sở, nhất là nhiệm vụ phát triển KT - XH, củng cố QP-AN, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. 

 

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ Thanh Lương đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh việc chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì thường xuyên và nghiêm túc công tác kiểm tra Đảng. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Xây dựng MTTQ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, luân chuyển cán bộ…

 

Từ các giải pháp đó, công tác xây dựng và phát triển Đảng của Đảng bộ luôn đạt kết quả cao. Năm 2009, Đảng bộ xã đã kết nạp được 10 đảng viên mới. Qua đánh giá phân loại, có 98,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 15 đồng chí đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách. Về TCCS Đảng, có 9/9 chi bộ đạt TSVM, trong đó có 2 TCCS Đảng TSVM tiêu biểu là chi bộ thôn Sấu Hạ và Chi Bộ trường THCS.

 

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, Đảng bộ hết sức coi trọng công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên địa bàn. Vì vậy, CN-TTCN và dịch vụ phát triển khá mạnh, giá trị sản xuất chiếm gần 40% trong cơ cấu kinh tế của xã đã thu hút và đã giải quyết việc làm cho nhiều  lao động tại chỗ. Lợi thế của đường Hồ Chí Minh được phát huy với 2 dự án sản xuất gạch tuynel tại thôn Xuân Dương và Gò Mu đang triển khai đầu tư.

 

Việc chuyển giao tiến bộ KHKT được quan tâm chú trọng, năm 2009, xã đã phối hợp mở 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thuỷ sản cho 100 học viên trong xã. Trên 90% diện tích đất canh tác được luân canh với các loại cây trồng khá đa dạng, có năng xuất và giá trị kinh tế cao. Năng xuất ngô bình quân đạt 41,8 tạ/ha, năng xuất lúa bình quân đạt 52,4 tạ/ha. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển mạnh… Thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/người/năm. Bình quân lương thực đạt 518,8 kg/người/năm Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17%. Đặc biệt, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng kinh phí nhà nước đầu tư dự án thoát lũ sông Đáy, toàn bộ  hệ thống đường trục chính  của xã dài 7,1km và tuyến đê dài 6,2 km đã được cứng hóa bằng bê tông xi măng.

 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng ngày càng tiến bộ. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao, kỳ thi vừa qua có 7 em trúng tuyển vào đại học, xã xây dựng quỹ khuyến học được trên 4,2 triệu đồng. Tỷ lệ phát triển dân số của duy trì ở mức 1%. Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có 3  thôn là Sấu Thượng, Sấu Hạ, Gò Mu cùng trường Mầm non và 83,41% hộ được công nhận là làng văn hoá, trường văn hóa, gia đình văn hóa. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách được chăm lo kịp thời, chu đáo. Bà con giáo dân ở các thôn Thanh Xuân, Gò Mu, Xuân Hạ luôn thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.  QP-AN trên địa bàn luôn ổn định giữ vững, TTAT xã hội được tăng cường góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận ANND ngày càng vững chắc, kiếm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, 6/6 thôn ở Thanh lương đã xây dựng được nhà văn hóa, trong đó nhà văn hóa thôn Gò Mu trị giá 620 triệu đồng, thôn Sấu Hạ trị giá 420 triệu đồng, thôn Xuân Dương trị giá 200 triệu đồng, thôn Xuân Him trị giá trên 150 triệu đồng.

 

Trong nhịp sống mới, người dân Thanh Lương luôn yên tâm, phấn khởi và tin tưởng, bởi bên cạnh họ có một Đảng bộ có bề dầy thành tích, luôn gần gũi, tôn trọng và phát huy cao độ quyền làm chủ nhân dân.

                                                                                       

                                                                        Đức Phượng

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục