Nhờ mô hình phát triển chăn nuôi lợn thịt quy mô lớn, nhiều hộ nông dân xã Văn Nghĩa có mức thu nhập từ 20-30 triệu đồng/năm

Nhờ mô hình phát triển chăn nuôi lợn thịt quy mô lớn, nhiều hộ nông dân xã Văn Nghĩa có mức thu nhập từ 20-30 triệu đồng/năm

(HBĐT) - Là một huyện miền núi với địa bàn rộng, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều, Lạc Sơn còn nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Năm 2006, toàn huyện còn 3 xóm trắng đảng viên và 110 chi bộ sinh hoạt ghép. Trước thực trạng đó, Huyện uỷ Lạc Sơn đã đề ra giải pháp cụ thể nhằm xoá xóm trắng đảng viên tiến tới xoá chi bộ sinh hoạt ghép.

 

Đồng chí Bùi Duy Quý, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Hiện nay, Đảng bộ huyện có hơn 5.500 đảng viên, 62 tổ chức cơ sở Đảng và 419 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trước đây, huyện vẫn còn 3 xóm trắng đảng viên là xóm Kẻn, xã Quý Hòa; xóm Hương Hòa, xã Hương Nhượng và xóm Ngheo, xã Tân Mỹ. Đây đều là những xóm khó khăn, nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa, người dân tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn thể ít. Riêng đối với xóm Hương Hòa (Hương Nhượng) chỉ cách trung tâm thị trấn gần 4 km, nhưng đây là xóm mới thành lập do người dân ở xã Quý Hòa mới di cư xuống nên chưa phát triển được đảng viên. Với những xóm này, khi chưa có vai trò lãnh đạo của Đảng, mọi hoạt động phong trào đều yếu, chưa lôi cuốn được người dân vào các hội đoàn thể.   

 

Nhận rõ điểm yếu, ngay từ năm 2006, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện tham mưu cho cấp ủy thành lập tổ công tác của Huyện ủy đi kiểm tra thực tế tại cơ sở để làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Qua kết quả kiểm tra, Huyện ủy đã “khoanh vùng” nắm tình hình các xã còn trắng về đảng viên và các xã có chi bộ sinh hoạt ghép. Sau đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng đối tượng học cảm tình Đảng và lực lượng quần chúng ưu tú tham gia, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Huyện ủy chỉ đạo các hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động để thu hút, kết nạp hội viên, từ đó giáo dục, bồi dưỡng và vận động hội viên phấn đấu vào đảng. Huyện ủy tăng cường “đánh mạnh” vào điểm thi đua đối với những Đảng bộ nào có khả năng và có nguồn đối tượng mà chậm kết nạp đảng viên mới. Đối với những xóm trắng đảng viên và những xã có chi bộ sinh hoạt ghép, Huyện uỷ đã ưu tiên hạ thấp một số chỉ tiêu kết nạp Đảng. Nhờ cách thức mở rộng linh hoạt này, trong 3 năm qua, Lạc Sơn đã mở được 3 lớp đối tượng Đảng cho gần 100 học viên thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

 

Huyện uỷ cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ sở, thông qua sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, giúp đảng viên cùng tiến bộ, gắn sinh hoạt chi bộ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt hội thi Bí thư chi bộ giỏi cơ sở nhằm bồi dưỡng kiến thức cho Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hiện nay, các vấn đề bức xúc của nhân dân từ cơ sở đã được giải quyết kịp thời. Các chi bộ trực thuộc thường xuyên duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, từng nước nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ đối với việc hiện các nhiệm vụ KT-VH-XH ở địa phương.

 

Năm 2009, Lạc Sơn đã hoàn thành xoá xóm trắng đảng viên và giảm 58 chi bộ ghép. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở đây đã được nâng lên rõ rệt. Hơn 90% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, 20 % tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM tiêu biểu. 

                                                                       

                                                                            Đinh Hoà

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục