Ngày 11/3/2010, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2010).

Về dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; lãnh đạo nhiều bộ, cơ quan, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, đội viên Đội du kích Ba Tơ; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang cùng hơn 5.000 cán bộ, quân và dân 20 xã, thị trấn trong huyện. Tham dự Lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Chiến công nối tiếp chiến công, đất nước ta có được thống nhất, độc lập và đang ngày càng phát triển, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Với truyền thống kiên cường bất khuất, có được ngày hôm nay chúng ta tự hào có Đảng Cộng sản Việt Nam, có Bác Hồ lãnh đạo, có Quân đội nhân dân Việt Nam trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quảng Ngãi tự hào có Đội du kích Ba Tơ anh hùng, đã đóng góp một phần quan trọng cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra sức khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, đưa đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng đi lên trong 35 năm qua. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, trở thành địa phương mạnh trong cả nước; chúc Ba Tơ, một huyện miền núi có truyền thống cách mạng kiên cường sẽ tiến mạnh, tiến vững chắc, đem lại nhiều lợi ích và chăm lo đời sống cho nhân dân. Chủ tịch nước cũng đã căn dặn và lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chủ tịch nước đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước tặng Đội Du kích Ba Tơ; trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ. Chủ tịch nước cũng đã tham dự lễ khởi công xây dựng tượng đài Ba Tơ, dâng hoa tại tượng đài Ba Tơ và trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Ba Tơ.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quân và dân Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ và các chiến sỹ du kích Ba Tơ anh dũng, kiên cường, đã làm lên thắng lợi lịch sử vẻ vang của khởi nghĩa Ba Tơ, góp phần to lớn vào thành công của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi khai sinh ra chính quyền cách mạng đầu tiên ở Quảng Ngãi tại châu lỵ Ba Tơ, cùng với sự ra đời của Đội Du kích Ba Tơ, lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của nhân dân Quảng Ngãi, được Đảng trực tiếp tổ chức và lãnh đạo. Đội Du kích Ba Tơ là đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân ở Nam Trung bộ và là một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và chiến công của Đội du kích Ba Tơ đã đi vào lịch sử đấu tranh hào hùng của Đảng ta và của dân tộc ta, là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc Quảng Ngãi và là một điển hình sinh động về việc vận dụng đường lối đúng đắn của Đảng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phát huy truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội du kích Ba Tơ, quân và dân Ba Tơ, Quảng Ngãi đã cùng với cả nước tiến lên làm cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, liên tiếp giành thắng lợi trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và 21 năm chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Ngãi hãy đem hết tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng, đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2010 và các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đại tá Phạm Hương, đại diện Đội Du kích Ba Tơ bày tỏ: “Được trở về thăm quê hương Quảng Ngãi, quê hương Ba Tơ anh hùng, anh em chúng tôi ai nấy đều rưng rưng niềm xúc cảm. Chúng tôi như sống lại những năm tháng tuổi trẻ đầy gian khổ, truân chuyên mà cũng đầy hào hùng, những tình cảm đồng chí, đồng bào nồng ấm khi cùng nhau làm nên cuộc khởi nghĩa lịch sử, đáng tự hào. Chúng tôi hầu hết tuổi đã cao, sống ở xa, nhưng Ba Tơ với những địa danh như Hang Én, Nước Sung, Nước Lá, những chiến khu Vĩnh Tuy, Núi Lớn, xưởng quân giới Từ Nhại, các chiến thắng Mỏ Cày, Xuân Phổ, đến những ngày Tháng Tám đầy hào hùng trên quê hương Quảng Ngãi thân yêu, luôn sống trong tâm trí của chúng tôi như những kỷ niệm đẹp nhất. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi được tận mắt chứng kiến những đổi mới trên quê hương mà đồng đội của mình đã có một phần đóng góp. Không vui mừng xúc động sao được khi không còn những cảnh lầm than đói rách, những nhà cửa tăm tối, dột nát. Hôm nay đời sống bà con các dân tộc anh em ở Ba Tơ đã nâng cao hơn trước rất nhiều. Ánh sáng của cách mạng đã rọi khắp nơi trên núi rừng Ba Tơ. Chúng tôi rất vui mừng vì Đội Du kích Ba Tơ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tượng đài Ba Tơ sẽ được xây dựng lại để góp phần giáo dục và phát huy truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau...”.

Sau buổi lế, huyện Ba Tơ tổ chức diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các đơn vị lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trong huyện./.

 

                                                                                Theo ĐCSVN

Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục