Hệ thống giáo dục mầm non được quan tâm tạo điều kiện chăm sóc tốt trẻ trong đôh tuổi nhà trẻ, mẫu giáo của xã.
(HBĐT) - Xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn có hơn 800 hộ dân, gồm 2 đồng bào dân tộc anh em cùng chung sống là Mường và Kinh, trong đó có 189 hộ đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Những năm qua, công tác an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn luôn được giữ vững. Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, bà con giáo dân thực hiện sống tốt đời, đẹp đạo.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tấn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Quan tâm chú trọng thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo, hàng năm, Đảng ủy xã đều có nghị quyết chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo. Phân công đồng chí Chủ tịch MTTQ xã phụ trách và tham mưu cho xã trong lĩnh vực này. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.
Giáo dân ở Thanh Lương thuộc xứ Gò Mu (Giáo phận Hà Nội), sống tập trung ở xóm Thanh Xuân với hơn 60 hộ, 100% hộ trong xóm theo đạo và một số ít ở các xóm khác như Gò Mu, Xuân Dương, Sấu Hạ, Xuân Him. Trên địa bàn có nhà thờ đặt tại xóm Gò Mu. Năm 2005, giáo dân đã bầu Ban hành giáo gồm 7 người, đại diện cho 9 họ giáo trong giáo xứ. Ban hành giáo đã có sự phối hợp thường xuyên với chính quyền xã nhằm thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn, vận động nhân dân đoàn kết cùng chung sức xây dựng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng việc nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời không để sự việc xảy ra mới can thiệp. Đồng thời, luôn tạo điều kiện để các hoạt động của giáo xứ được thuận lợi, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Như vào thời điểm mùa vụ, lãnh đạo xã gặp gỡ, trao đổi với linh mục bố trí, sắp xếp thời gian hành lễ hợp lý, khoa học để bà con giáo dân tham gia sản xuất kịp tiến độ thời vụ. Không có sự cách biệt, đồng bào lương giáo sống đoàn kết trong tình làng, nghĩa xóm, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Ngày lễ, ngày tết hai bên cùng qua lại, thăm hỏi, hòa chung niềm vui đại đoàn kết dân tộc.
Chấp hành tốt chính sách pháp luật, không vi phạm ANCT-TTATXH, tích cực thi đua lao động sản xuất, giáo dân Thanh Lương đã góp phần cùng nhân dân trong trong xã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 6,2 triệu đồng/năm, số hộ nghèo giảm từ 34% năm 2005 còn 10% năm 2009. Phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao phát triển rộng khắp, 6/6 thôn đều thành lập đội bóng chuyền nam – nữ thường xuyên luyện tập thi đấu giao lưu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân hưởng ứng tích cực, hàng năm có từ 75-85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Toàn xã có 3 làng văn hóa, 1 trường học văn hóa, 575 hộ gia đình thể thao. Đặc biệt, xây dựng thiết chế nhà văn hóa thôn bản nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đã đóng góp ngày công và hiến 1,4 ha đất xây dựng nhà văn hóa, tổng số tiền huy động từ quỹ đất nhân dân đóng góp đạt gần 1,5 tỉ đồng.