Hệ thống mương được kiên cố hóa tạo thuận lợi cho sản xuất công nghiệp của xã.

Hệ thống mương được kiên cố hóa tạo thuận lợi cho sản xuất công nghiệp của xã.

(HBĐT) - Trong giai đoạn 2005-2010, giá trị kinh tế tăng bình quân 16%/năm, thu nhập bình quân đạt 11,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,34% năm 2005 còn 0,74% năm 2009. Đó là một vài con số nổi bật trong phát triển KT-XH của Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2010, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu KT-XH. Coi nông nghiệp là mũi nhọn chủ yếu trong phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống lúa mới năng suất cao như các giống lúa lai 2 dòng, lai 3 dòng, tẻ thơm… vào sản xuất, năng suất lúa bình quân đạt 52 tạ/ha. Trong trồng màu hướng tăng mạnh về giá trị sản phẩm, sản xuất theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ có giá trị kinh tế cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường. Đồng đất được quay vòng liên tục, lúa, màu gối tiếp đã góp phần làm tăng giá trị canh tác. Thu nhập trên 1 ha canh tác hiện đạt mức 54 triệu đồng. Chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cũng được phát triển theo hướng hàng hóa. Xã đã mở rộng chăn nuôi bò sữa với 48 con, sản lượng sữa đến năm 2009 đạt 110 tấn. Nhờ được chuyển giao, áp dụng KH-KT tiến bộ nâng cao kiến thức trong chăn nuôi, trồng trọt, bà con nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, thay đổi tập quán canh tác cũ dần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

 

Bên cạnh đó, phát triển CN-TTCN được quan tâm chú trọng với việc thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi đã đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong những năm qua đã có 8 doanh nghiệp thực hiện đầu tư và nhiều doanh nghiệp đang thực hiện xúc tiến đầu tư, góp phần tạo thu ngân sách cho địa phường từ lĩnh vực này đạt 100 triệu đồng/năm. Dịch vụ thương mại có chiều hướng phát triển, thu hút, tạo việc làm cho người dân trong xã. Năm qua, giá trị sản xuất dịch vụ thương mại đạt trên 20 tỉ đồng, chiếm 35% tổng thu nhập toàn xã.

 

Bộ mặt nông thôn Nhuận Trạch đã có sự đổi mới rõ nét bởi đời sống KT-XH của người dân ngày càng được nâng lên. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển mạnh, được nhân dân hưởng ứng tích cực với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã đã nâng cấp và làm được 8,7 km đường nhựa nông thôn, 6,5 km đường bê tông liên thôn, rải vật liệu cứng hàng chục km cấp phối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương. Hệ thống giáo dục, y tế được quan tâm đầy đủ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường ở cả 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS. Lớp lớp học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường giáo dục lành mạnh. Tỷ lệ thi chuyển lớp đạt 99%, tốt nghiệp đạt 98%. Năm 2005, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2008.

 

Phong trào văn hóa - văn nghệ - thể thao phát triển đều khắp các thôn, xóm đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các cuộc thi đấu, giao lưu thể thao bóng đá, bóng chuyền, ném còn, kéo co, đẩy gậy… thường xuyên được tổ chức tạo không khí vui tươi lành mạnh. Đến nay, toàn xã có 80% hộ gia đình văn hóa, 4 làng, 2 trường học đạt văn hóa cấp huyện, 13/15 thôn, xóm có nhà văn hóa.

 

                                                                                               Hoàng Hà

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục