Nhờ làm tốt phong trào

Nhờ làm tốt phong trào "Dân vận khéo", xã Mai Hịch đã vận động nhân dân đóng góp cứng hóa được gần 8km đường GTNT

(HBĐT) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Mai Châu đã coi trọng xây dựng, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn kết với cộng đồng dân cư, với việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển KT – XH, AN – QP và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Để phong trào đi vào cuộc sống, Huyện ủy Mai Châu đã xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phân công từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo phong trào ở các chi, đảng bộ cơ sở. Theo đó, 100% Đảng bộ các xã, thị trấn thành lập BCĐ và xây dựng được kế hoạch thực hiện phong trào đến tận thôn, bản, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tự giác thực hiện.

 

Tại xã Mai Hịch, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp xã xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình “Toàn dân tham gia cứng hóa đường GTNT”. Trước đây, toàn xã có 24 km đường liên xóm ghập ghềnh đất đá. Giao thông bất lợi kéo theo đời sống nghèo khó do hàng hóa làm ra không tiêu thụ được. Vì vậy, tập trung làm đường GTNT phục vụ công tác dân sinh được Đảng ủy, chính quyền xã coi trọng. Song song với tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, xã đã chọn xóm Hịch làm điểm mô hình. Cán bộ các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc tuyên truyền, mỗi gia đình đảng viên gương mẫu thực hiện đã giúp người dân thông hiểu được lợi ích của mô hình để tự giác thực hiện. Xóm Hịch đã cứng hóa được 3,6 km đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ kết quả ở xóm Hịch, phong trào đã lan tỏa ra toàn xã, được nhân dân phấn khởi hưởng ứng. Chỉ trong 2 năm (từ 2007 – 2009), người dân xã Mai Hịch đã đóng góp trên 7.500 công lao động, 3.580 m3 cát, 2.296 m3  sỏi bê tông hóa gần 8 km đường liên xóm. Hiện tại, người dân các xóm đang khẩn trương chuẩn bị để tiếp tục cứng hóa 2km đường theo kế hoạch của năm 2010. “Từ khi có những tuyến đường thuận lợi, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kinh tế xã Mai Hịch từng bước phát triển, đời sống của người dân ngày thêm khấm khá” Chủ tịch MTTQ xã Hà Văn Xuân đã phấn khởi bộc bạch.

 

Cùng với Mai Hịch, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đi vào cuộc sống của người dân các xã, thị trấn và nhiều cơ quan, đơn vị huyện Mai Châu. Toàn huyện hiện đã xây dựng được 65 mô hình trên các lĩnh vực, trong đó có 21 mô hình về phát triển kinh tế, 28 mô hình công tác xã hội, 11 mô hình AN – QP và 5 mô hình về xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hà Thị Lan chia sẻ: Các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống KT – XH trên địa bàn, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều mô hình đã có sức lan tỏa mạnh như: “xây dựng cánh đồng cho thu nhập cao” xã Mai Hạ, trồng mướp đắng lấy hạt ở Xăm Khòe, Bao La, Cun Pheo, trồng đậu tương trên đồi ở Vạn Mai, hay như các mô hình “Vận động nhân dân hiến đất”, “Xây dựng làng du lịch văn hóa cộng đồng”,  “Không sinh con thứ 3”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng địa bàn không có ma túy”, “xóa xóm trắng đảng viên”… ở thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu, Hang Kia, Nà Phòn, Thung Khe… Từ các mô hình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, mùa vụ nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. Cũng qua mô hình “Dân vận khéo” đã từng bước thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa xây dựng các công trình phúc lợi, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài… góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

 

Thông qua mô hình “Dân vận khéo”, huyện Mai Châu đã động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân cũng như huy động mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH trong toàn huyện, góp phần đáng kể vào kết quả đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 đạt 14,08%; thu nhập bình quân đạt 7,27 triệu đồng/người/năm; bình quân lương thực đạt 465 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,16%.

 

 

                                                                                            Hoàng Nga

 

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục