Hội CTĐ tỉnh thăm hỏi, tặng quà em Bùi Thị Xuân Diện, xóm Đồi Bún, xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn)
(HBĐT) - Từ nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh là địa chỉ tin cậy của nhiều tấm lòng nhân ái, là cầu nối trái tim đến với trái tim, điểm tựa cho những số phận bất hạnh trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2010), phóng viên HBĐT đã trao đổi với bà Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh về công tác nhân đạo của Hội.
PV: Năm 2010 là năm toàn tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc, xin bà cho biết Hội CTĐ đã đạt được những kết quả đáng kể nào? Bà Đinh Thị Đào: Năm 2010, Hội Chữ thập đỏ tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của T.ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả đáng tự hào. Thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Hội Chữ thập đỏ đã đưa nhiều địa chỉ cần giúp đỡ đến được gần hơn với những tấm lòng nhân ái. Đồng thời, nêu gương, tuyên dương những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao kiến thức cho cán bộ, tình nguyện viên các cấp, Hội mở nhiều lớp tập huấn về Luật hoạt động CTĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng - chống dịch bệnh và tuyên truyền hiến máu tình nguyện... Công tác cứu trợ thường xuyên được Hội triển khai: đối với người nghèo, người gặp rủi ro trong cuộc sống, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chiến tranh, Hội nhận dạy nghề tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây nhà CTĐ, nhà tình thương... Thông qua các phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”... đã phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Ngoài ra, Hội cũng đã khảo sát và cập nhật lên trang Website “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” (do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam và Tổ chức Đông tây hội ngộ lập ra) trên 1.000 địa chỉ các đối tượng khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam nhằm kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng. Hội phối hợp với ngành y tế, Bộ CHQS tỉnh thành lập đoàn thầy thuốc tự nguyện khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo... Hỗ trợ, tặng quà thăm hỏi cho hội viên ốm đau, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Hoạt động tuyên truyền hiến máu tình nguyện cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp ở từng địa phương và đạt kết quả đáng kể. Chỉ riêng 9 tháng năm 2010 thu về trên 2.000 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, với gần 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện đáp ứng kịp thời nhu cầu máu cấp thiết trong tỉnh. Thành lập đội xung kích Chữ thập đỏ sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; phát triển đội ngũ thanh - thiếu niên CTĐ trong các trường học ở địa bàn dân cư nhằm phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Kết quả, công tác hội từ đầu năm 2010 đến nay đạt được trên 6 tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ cho hàng ngàn lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân da cam, nạn nhân thiên tai... PV: Xin bà cho biết, định hướng cụ thể của Hội trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra? Bà Đinh Thị Đào: Để đạt được mục tiêu năm 2010, Hội cần có nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức cuộc thi đội tuyên truyền CTĐ và thi tìm hiểu về Hội CTĐ Việt P.V: Xin cảm ơn bà! Hồng Nhung (thực hiện)