(HBĐT) - Sáng ngày 23/3, Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIII. Tới dự có đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; đại diện UBBC, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ; lãnh đạo các tổ chức thành viên của UB MMTQ tỉnh và lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện bước hai quy trình hiệp thương: ngày 25/2/2011, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH. Hội nghị đã thảo luận và cơ bản nhất trí với dự kiến của Uỷ ban Thường vụ QH về số lượng đại biểu được bầu là 6, trong đó, đại biểu Trung ương giới thiệu là 2, đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh là 4. Hội nghị đã nhất trí thoả thuận số lượng người ra ứng cử ĐBQH khoá XIII của tỉnh là 12 vị. Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ nhất và Thông báo số 51 TB/TU ngày 9/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã có thông báo số 38TB/MT-BTT ngày 10/3/2011 về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XIII tỉnh Hòa Bình, cụ thể: số đại biểu được bầu là 6, số đại biểu ứng cử là 12. Ngày 14/3/2011, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương họp với đại diện các cơ quan tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử ĐBQH để hướng dẫn nội dung trình tự, thủ tục những người ứng cử ĐBQH khóa XIII theo các biểu mẫu Trung ương quy định.

 

Từ ngày 15-18/3/2011, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh được phân bổ người ứng cử ĐBQH khóa XIII đã tổ chức các hội nghị giới thiệu đại biểu theo đúng quy trình hiệp thương bước hai và gửi đầy đủ biên bản, danh sách trích ngang ứng cử viên ĐBQH về Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ngày 20/3/2011, UBBC đã tổ chức bàn giao 10 bộ hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH của tỉnh đến Uỷ ban MTTQ tỉnh theo quy định với cơ cấu, thành phần gồm: 4 đại biểu nữ, chiếm 40%; 6 đại biểu người dân tộc, chiếm 60%; 4 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 40%; độ tuổi cao nhất là 53 tuổi; độ tuổi thấp nhất là 31 tuổi; đại biểu tôn giáo: 0; đại biểu tái cử: 1, chiếm 10%. Qua tổng hợp ý kiến cửa cư tri nơi công tác, các đại biểu được giới thiệu ứng cử ĐBQH đều đủ tiêu chuẩn theo Điều 3, Luật bầu cử ĐBQH và 10/10 người ứng cử ĐBQH đều đạt số phiếu tín nhiệm 100%.

 

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện bước hai quy trình hiệp thương, đại biểu dự hội nghị đã nghe, thảo luận và 100% biểu quyết để Thường trực UBMTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XIII.

 

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã quán triệt kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử ĐBQH khóa XIII, gồm các nội dung: tổ chức hội nghị hướng dẫn cấp tỉnh; chuẩn bị tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri; xác minh các vụ việc do cư tri phản ánh.

 

 

                                                                            Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục