Lãnh đạo Thành Đoàn trao giấy khen cho 8 ĐV - TN tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Thành Đoàn trao giấy khen cho 8 ĐV - TN tiêu biểu trên các lĩnh vực.

(HBĐT)- Ngày 24/3, Thành Đoàn TPHB đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, MTTQ thành phố và đông đảo ĐV - TN trên địa bàn đã đến dự.

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt 80 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào TTN của thành phố không ngừng phát triển. Với hơn 10.000 ĐVTN, thế hệ trẻ thành phố đã thực hiện nhiều việc làm có ích cho xã hội. Tiêu biểu như: tổ chức làm đường giao thông nông thôn, khơi thông kênh, mương thuỷ lợi; xây dựng các đội tuyên truyền vệ sinh môi trường; xây dựng nhà nhân ái, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà và khám- chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; đóng góp ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giúp học sinh ôn tập hè, tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh- thiếu nhi; mở các lớp phổ cập tin học, ngoại ngữ, tư vấn pháp luật; tham gia phòng- chống tệ nạn xã hội; quyên góp đồ dùng học tập và vận động các nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường… Trong tháng thanh niên năm 2011, ĐVTN thành phố đã thực hiện dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bờ kè sông Đà; trồng hàng chục vạn cây keo và cây bóng mát; tham gia tuyên truyền và hướng dẫn giao thông; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Yên Mông trị giá tiền thuốc trên 13 triệu đồng…

 

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn đã tặng kỷ niệm chương “vì thế hệ trẻ” cho 28 đồng chí; Thành Đoàn tuyên dương 8 cán bộ Đoàn, Hội, Đội tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động và các hoạt động xã hội.

 

 

 

* Ngày 24/3, Huyện Đoàn Cao Phong đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Những năm qua, hoà chung truyền thống vinh quang của tuổi trẻ cả nước và của tỉnh, tuổi trẻ các dân tộc huyện Cao Phong dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đã góp phần tô thắm trang sử truyền thống của Đoàn.

 

     

Hưởng ứng tháng thanh niên, ĐV- TN huyện Cao Phong tham gia dọn vệ sinh tại trường THCS xã Tân Phong 

 

Năm 2011 được chọn là Năm thanh niên, tuổi trẻ huyện Cao Phong phấn đấu thực hiện thắng lợi 5 chỉ tiêu: 100% các cấp bộ Đoàn tổ chức cho cán bộ, ĐV- TN học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; 100% tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở có công trình, phần việc thanh niên, 100% ĐV- TN có hành động thiết thực bảo vệ môi trường. Mỗi cơ sở đoàn xã, thị trấn cảm hoá, giúp đỡ, hỗ trợ ít nhất 2 thanh niên chậm tiến, 2 – 3 thanh- thiếu nhi nghèo; tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 500 ĐV- TN, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 250 thanh niên, quản lý hiệu quả 20 tỷ đồng dư nợ vốn vay cho thanh niên; làm 5 nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 750 người có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 500 đoàn viên mới và giới thiệu cho Đảng 200 đoàn viên ưu tú.

 

Nhân dịp này, 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ đã được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương; 5 tập thể thực hiện tốt CVĐ “Thanh niên là theo lời Bác” được khen thưởng.

 

 

     

* Cùng ngày, Huyện Đoàn Kim Bôi đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với sự tham dự của 200 đại biểu, trong đó có 28 ĐV- TN tiêu biểu đại diện cho Đoàn TN các xã, thị trấn.

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Tiếp nối truyền thống, Đoàn TN huyện Kim Bôi đã có những phong trào hành động thiết thực đem lại hiệu quả cao như: TN tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình Hè HSSV tình nguyện, tình nguyện Mùa đông đã đoàn kết tập hợp được ĐVTN tham gia vào tổ chức. Các mô hình thanh niên tham gia vào phát triển kinh tế ở cơ sở được mở rộng như: chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh tiêu biểu như Đoàn xã Bắc Sơn, Sào Báy, Nam Thượng, Nật Sơn, Kim Bôi, Kim Truy, Thượng Tiến…  Thông qua các phong trào, góp phần tích cực phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN.

 

 

 

      

 Đồng chí Đinh Công Hồng - Bí thư Huyện uỷ trao kỷ niệm chương thanh niên cho các cá nhân.

 

Khởi động Năm thanh niên 2011 và Tháng thanh niên, ĐVTN cơ sở toàn huyện đã có nhiều hành động sôi nổi, thiết thực như: quyên góp và tặng trên 1.00 bộ quần áo cho trẻ em, người già neo đơn, gia đình chính sách; tổ chức “Ngày thanh niên vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” qua hình thức khám- chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho học sinh và thanh niên nghèo; tổ chức lễ ra mắt Đội nghi thức cho huyện gồm 60 em và bàn giao trang thiết bị Đội cho trường PTDTNT huyện trị giá 34 triệu đồng; ra quân đắp 40m đập, 80m3 chống hạn, thu gom 12 tấn rác thải bảo vệ môi trường, xây dựng 1 công trình thanh niên; trồng 350 cây xanh cho hộ nghèo, diệt 55kg ốc bươu vàng hại lúa…

  

Nhân dịp này, toàn huyện có 19 cá nhân xuất sắc được Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

 

 

                                                                                           Nhóm PV

 

 

                                                                              

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục