Tổng Bí thư , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao ICAPP do ông Jose De Venecia dẫn đầu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao ICAPP do ông Jose De Venecia dẫn đầu. Ảnh: TTXVN

Chiều 19/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn lãnh đạo Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) đang ở thăm Việt Nam.

 

Đoàn gồm các ông: Jose De Venecia, Jr , Chủ tịch sáng lập, Đồng chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP; CHUNG Eui-yong, Đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP, Tổng Thư ký ICAPP; và ông Mushahid Hussain Sayed, Báo cáo viên chuyên trách của ICAPP. Cùng dự buổi tiếp còn có đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Các nhà Lãnh đạo ICAPP nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được sau 25 năm đổi mới và phát triển đất nước, vai trò và uy tín của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra. Các nhà Lãnh đạo ICAPP đã thông báo cho Tổng Bí thư những kết quả chủ yếu sau 10 năm hoạt động của ICAPP, hiện đã trở thành diễn đàn đa phương chính đảng có quy mô lớn nhất thế giới với sự tham gia của gần 100 chính đảng ở khu vực châu Á. Các nhà Lãnh đạo ICAPP nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP, đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của ICAPP; tin tưởng với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của ICAPP, góp phần gìn giữ môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành công mà ICAPP đã đạt được trong 10 năm qua, nhấn mạnh, hiện nay các diễn đàn đa phương chính đảng ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội khu vực và quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác, giao lưu giữa các chính đảng và sự hợp tác giữa các nước; đồng thời cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay, các đảng chính trị cần tích cực thúc đẩy hợp tác, tạo nhận thức chung và sự đồng thuận nhằm tìm ra những giải pháp hiệu quả đối phó với những thách thức chung của khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng, ICAPP sẽ ngày càng phát huy vai trò và ảnh hưởng, không chỉ trong khu vực mà còn mở rộng hợp tác với các chính đảng và tổ chức đa phương chính đảng ở các khu vực khác; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Ủy ban Thường trực cũng như vào các hoạt động chung của ICAPP, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Trước đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã có buổi Hội đàm với Đoàn lãnh đạo ICAPP. Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo về tình hình Việt Nam gần đây, những thành tựu sau 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và kết quả Đại hội thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Ủy ban Thường trực ICAPP nói riêng và các hoạt động của ICAPP nói chung; tập trung trao đổi các hướng hoạt động sắp tới của ICAPP cũng như nêu các sáng kiến nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các mục tiêu của ICAPP. Hai bên cũng đã thống nhất về việc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức một Cuộc họp thường kỳ của Uỷ ban Thường trực ICAPP trong thời gian tới tại Hà Nội./.

 

                                                                               Theo TTXVN

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục