Cử tri xã Toàn Sơn (Đà Bắc) xem danh sách cử tri tại tổ bầu cử xóm Trúc Sơn.

Cử tri xã Toàn Sơn (Đà Bắc) xem danh sách cử tri tại tổ bầu cử xóm Trúc Sơn.

(HBĐT) - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp ở xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đã, đang được triển khai chu đáo, đúng luật định. Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã đã hoàn tất cơ bản các bước của quy trình hiệp thương, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, con người, phương tiện đảm bảo cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Đặng Văn Sinh, Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch UBBC xã Toàn Sơn cho biết: Để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, ngay sau khi có kế hoạch triển khai cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, xã đã tiến hành các bước chuẩn bị, thành lập UBBC của xã với 11 thành viên và thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, đồng thời ban hành kế hoạch bầu cử, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. UBBC xã tổ chức các hội nghị để quán triệt các nội dung trong công tác bầu cử, những điểm mới cần lưu ý, chỉ đạo các chi bộ, tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội, ban, ngành, các thôn, KDC có kế hoạch tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và lồng ghép trong cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể, làm băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền miệng..., nhất là những điểm mới trong công tác bầu cử đợt này để nhân dân hiểu và nắm vững. Qua đó góp phần động viên mọi nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

 

Cùng với coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng mốc thời gian thực hiện kế hoạch bầu cử, việc triển khai các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã được chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần. Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện và xã cũng được thực hiện theo đúng quy định, đa số cử tri đều bày tỏ nguyện vọng được góp phần xây dựng bộ máy chính quyền nhân dân các cấp có đủ trình độ, đủ đức, đủ tài để đại diện và chăm lo cho quyền lợi của nhân dân.

 

Bên cạnh những thuận lợi, do đặc thù của xã nên việc triển khai tuyên truyền về công tác bầu cử trên địa bàn xã còn gặp khó khăn về đường sá đi lại, dân cư sống rải rác, một số xóm ở xa trung tâm xã, trình độ dân trí không đồng đều…Trước thực tế đó, UBBC xã đã phân công các thành viên phụ trách các đơn vị bầu cử, phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người dân, kịp thời xử lý những vướng mắc. Đồng thời lên phương án dự phòng trường hợp nếu như có mưa lũ xảy ra, người dân vùng cao không thể đến được địa điểm bỏ phiếu sẽ có thành viên của UBBC mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

 

Đồng chí Đặng Văn Sinh, Chủ tịch UBBC xã cho biết thêm: Tính hết ngày 15/4, UBBC xã đã hoàn tất cơ bản các bước của quy trình hiệp thương, thành lập 5 khu vực bỏ phiếu, lập danh sách chính thức đại biểu bầu đợt này gồm 35 người, bầu lấy 25 người, đảm bảo đúng theo Luật bầu cử. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 22,9%, ngoài Đảng chiếm 25,7% và lực lượng trẻ chiếm 20%. Do chủ động, tích cực triển khai, phối hợp thực hiện nên việc lập danh sách cử tri đã được tiến hành nhanh chóng, UBBC xã đã lập danh sách được 1.438 cử tri, trong đó, cử tri là nam có 692 người, nữ có 746 người, cử tri cao tuổi nhất sinh năm 1921, ít tuổi nhất sinh năm 1993. Việc trang bị hòm phiếu, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, con dấu, triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực diễn ra bầu cử... đều đã sẵn sàng.

 

                                                                                      Hoàng Huy

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục