Các thành viên UBBC TPHB kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Dân Chủ

Các thành viên UBBC TPHB kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Dân Chủ

(HBĐT) - Chúng tôi đến xã Dân Chủ (TPHB) vào một ngày cuối tháng 4. Bước chân vào trụ sở UBND xã đã thấy tràn ngập không khí của ngày bầu cử với những cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch UBBC xã cho biết: cho đến thời điểm này, xã Dân Chủ đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền, trang trí khánh tiết để hướng tới ngày bầu cử.

 

Để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, ngay từ rất sớm, xã đã triển khai các quy định về Luật Bầu cử, vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh đến với từng cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền để động viên mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử. Trên cơ sở đó, hoạt động tuyên truyền được thực hiện sâu rộng thông qua hệ thông loa đài, văn bản, tài liệu và các buổi họp dân. Theo chỉ đạo của UBBC thành phố, các cơ sở đồng loạt treo băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 10/5 nhưng từ ngày 25/4, xã Dân Chủ đã treo băng rôn tại 6/6 xóm, treo khẩu hiệu 3/6 xóm có hội trường và 3 địa điểm bầu cử tại nhà dân. Ngày 16/4, xã đã triển khai việc niêm yết danh sách cử tri tại 5/5 tổ bầu cử. Việc tổ chức cho cử tri học tập Luật Bầu cử, nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc. Là thành viên UBBC xã, được giao nhiệm vụ triển khai, đôn đốc tuyên truyền, vận động bầu cử, chị Lê Thị Chiêm, cán bộ văn hóa xã Dân Chủ bộc lộ sự tự tin với những công việc mình đã làm: dưới sự chỉ đạo sát sao của BCĐ, UBBC xã, các ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp nhịp nhàng để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Ngoài phần trang trí khánh tiết, loa đài…, xã còn tổ chức được được buổi biểu diễn văn nghệ tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, hào hứng chào mừng ngày bầu cử.

 

Công tác tuyên truyền được chú trọng đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều hiểu rõ và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử. Nhờ đó, các bước chuẩn bị bầu cử đều được triển khai suôn xẻ. Qua quá trình hiệp thương, xã đã lập danh sách chính thức 35 người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 với cơ cấu, thành phần: đại biểu là đảng viên chiếm 77,14%; đại biểu nữ chiếm 34,28%; đại biểu trẻ tuổi 31,42%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 88,57%. Hầu hết các ứng cử viên  được lựa chọn lập danh sách chính thức đều đã được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ khá cao trong các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đến hết tháng 4, tình hình ANCT -TTATXH trên địa bàn xã vẫn luôn được giữ vững, chưa có đơn, thư khiếu nại nào liên quan đến công tác bầu cử. Theo nhân định của UBBC xã, công tác an ninh đã được xiết chặt với các chương trình hành động cụ thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

 

Chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị bầu cử, xã Dân Chủ (TPHB) đã thực sự vững vàng, tự tin hướng về ngày hội lớn.

 

                                                                                    Lam Nguyệt

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục