Cán bộ Ngân hàng NN&PT NT huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cán bộ Ngân hàng NN&PT NT huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Yên Thuỷ đang duy trì mức tăng trưởng bình quân xấp xỉ 12%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 60%, nông lâm ngư nghiệp chỉ còn 60%. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trên 11 triệu đồng. Kết quả đó đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng từ chính quyền và nhân dân Yên Thuỷ trong năm qua, thể hiện hiệu quả thiết thực của phong trào thi đua yêu nước.

 

Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2011 là năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/T.ư của Bộ Chính trị về việc đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện đã phát động thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng thời tăng cường việc tuyên truyền đến nhân dân trong huyện nỗ lực thi đua phấn đấu vươn lên, vượt mọi khó khăn để duy trì ổn định mức tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá xã hội, giữ vững ANCT trên địa bàn.

 

Là xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Yên Thuỷ,  những năm gần đây, Ngọc Lương đã nổi lên là nơi dẫn đầu, tiêu biểu cho phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp. Dẫn chúng tôi đi thăm các mô hình trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn xã, đồng chí Bùi Ngọc Tiện, Chủ tịch UBND xã không giấu niềm tự hào: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được người dân tự tìm đến học hỏi và nhân rộng. Đặc biệt là ngành chăn nuôi đã có những bước phát triển mới, xoá dần tập quán chăn nuôi lạc hậu, khai thác được tiềm năng sẵn có tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng. Hiện nay, toàn xã chỉ còn hơn 9% hộ nghèo.

 

Cùng với Ngọc Lương, Hữu Lợi, Phú Lai, Yên Lạc, Yên Trị là những đi đầu trong phong trào thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất. Ngoài những vật truyền thống, Yên Thuỷ đã phát triển điều nhiều mô hình chăn nuôi nhím, thỏ, lợn rừng, ba ba với quy mô vừa và nhỏ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, huyện đang duy trì trên 11.000 con trâu, hơn 9.000 con bò, trên 52.000 con lợn, đàn gia cầm hơn 314.000 con; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 12.000 ha; phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống - đồi trọc, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. Nhiều hộ gia đình đã vượt khó vươn lên, thi đua phát triển kinh tế làm giàu tiêu biểu như hộ bà Bùi Thị Vĩnh, phố 1, thị trấn Hàng Trạm.

 

Ngoài ra, với phương châm ưu tiên cho sản xuất CN-TTCN  - dịch vụ, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư phát triển về quy mô, cải tiến phương pháp sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ đời sống dân cư và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Năm 2010, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn toàn huyện đã đạt 232 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2009); tổng giá trị về thương mại dịch vụ đạt 105 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2009.

 

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân tham gia làm đường GTNT, thuỷ lợi luôn được duy trì và phát triển. Chỉ riêng trong năm 2010, toàn huyện đã làm được 10 km đường bê tông. Việc cải tạo, nâng cấp hồ đập và hệ thống mương tưới tiêu cũng được các cấp, ngành, xã chú trọng, đảm bảo thuận lợi cho việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất. Phong trào thi đua phấn đấu vượt thu, quản lý tốt việc thu - chi ngân sách, tăng cường huy động vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư được thực hiện tốt trong ngành tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng.

 

Phong trào thi đua phát triển sự nghiệp GD-FĐT, văn hoá, xã hội, y tế, xây dựng chính quyềnđược duy trì và đẩy mạnh. Trao đổi về mục tiêu thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2011, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Yên Thuỷ phấn đấu  duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức 12%, giảm nghèo bền vững; đảm bảo sẽ có 99% số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, 80% hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh. Toàn huyện sẽ có trên 80% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá. TNTTXH được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

 

 

 

                                                                                         Dương Liễu

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục