Anh Hoàng Văn A, hội viên chi hội 8  nhiều năm liền đạt hộ SXKDG huyện Lương Sơn.

Anh Hoàng Văn A, hội viên chi hội 8 nhiều năm liền đạt hộ SXKDG huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Hội Nông dân thị trấn Lương Sơn có 11 chi hội, trong đó 3 chi hội chuyên SXNN, 39 tổ hội với 902 hội viên. BCH HND thị trấn xác định chi, tổ hội có mạnh, tổ chức Hội thị trấn mới mạnh.

 

Do vậy, BCH Hội đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội vững vàng về tư tưởng, chính trị, có kinh nghiệm trong SX-KD, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có uy tín với hội viên nông dân. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên làm trọng tâm, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên và nhân dân phát triển SX-KD nâng cao thu nhập; cải tiến hình thức sinh hoạt từ tổ hội đến Hội thị trấn. Do đó, sinh hoạt của Hội dần đi vào nền nếp, thu hút ngày càng đông hội viên tham gia sinh hoạt. HND thị trấn đã xây dựng quỹ hội được 70 triệu đồng, mỗi chi hội có cách gây dựng quỹ riêng như: chi hội Mỏ, Đồng Bái gây quỹ bằng cách đấu thầu mương, bai điều tiết nước cho SX, chi hội Mòng giúp nhau ngày công xây dựng quỹ. Nguồn quĩ này ngoài phần dành mua báo chí, tài liệu sinh hoạt, còn luân chuyển cho hội viên khó khăn vay để phát triển SX mức từ 2-5 triệu đồng/hộ.

Đã thành nền nếp, đầu năm, các cơ sở Hội phát động chi hội, hội viên đăng ký danh hiệu SXKDG các cấp. Năm 2010,  thị trấn có 260 hộ đạt SXKDG  cấp huyện. Bà Bùi Thị Minh Thạo, Chủ tịch HND thị trấn cho biết: HND thị trấn phối hợp với Trạm KN-KL huyện mỗi năm tổ chức từ 4-5 lớp tập huấn theo từng mùa vụ và dịch bệnh trên cây trồng. Hiện, Hội vẫn duy trì 2 CLB cánh đồng 50 triệu đồng/ha ở xóm Mỏ, Đồng Bái và 4 CLB lồng ghép chăm sóc SKSS. Mới đây, chi hội 11 vừa ra mắt CLB chăn nuôi gồm 10 hội viên chủ yếu chăn nuôi lợn bình quân 5-10 con/hộ. Năm 2010, thành lập CLB những người làm vườn với 15 hộ chuyên trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi, nhãn, vải... Hội đang hình thành 2 nhóm SX nông nghiệp hữu cơ ở xóm Mỏ và xóm Mòng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong quý I/2011, Hội đã tổ chức được 1 lớp tuyên truyền cho 100 hội viên ở xóm Mỏ và xóm Mòng, nổi bật là dịch vụ ủy thác vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện, thực hiện 3

 

Chương trình tín dụng dư nợ   trên 2 tỉ đồng với 9 tổ vay vốn và 175 hộ vay vốn. Trong đó, chương trình HSSV dư nợ trên 1,5 tỉ đồng, chương trình tín dụng hộ nghèo dư nợ trên 1,1 tỉ đồng, chương trình tín dụng giải quyết việc làm dư nợ 400 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn kiến thức KHKT, kinh nghiệm trong SX-KD giúp các hộ vay vốn đầu tư sản xuất và đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều hội viên vươn lên làm giàu như hộ các anh: Hoàng Văn A - chi hội 8 là hộ SXKDG, 1 năm làm 3 vụ màu cho thu nhập trên 100 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Hùng, xóm Mòng phát triển kinh tế VAC cho thu nhập từ 60-70 triệu đồng/năm...

 

Với những kết quả đã đạt được, HND thị trấn Lương Sơn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện Nghị quyết T.ư7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Theo kết quả điều tra mới đây, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thị trấn trên 120 hộ, trong đó, hộ nghèo là hội viên nông dân chỉ còn 10 hộ.

 

 

                                                                                  Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục