(HBĐT) - Ngày 12/7, UBMTTQ tỉnh khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá tình hình thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và tổ chức thành viên mặt trận.

 

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung, thay thế 8 ủy viên UBMTTQ tỉnh khóa XIII; hiệp thương thành lập 3 hội đồng tư vấn: Văn hóa – xã hội, Kinh tế, Dân tộc – tôn giáo thuộc UBMTTQ tỉnh.

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm nêu rõ: UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động; vai trò của MTTQ các cấp tiếp tục được phát huy; sự phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan hữu quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương… Đặc biệt, UBMTTQ các cấp đã sớm triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức tốt các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và cử đại biểu HĐND các cấp của tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của  cử tri và nhân dân để trình tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XV….

 

6 tháng cuối năm 2011, UBMTTQ tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trong tâm, trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh và T.Ư; đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mở rộng và nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”;  thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt tháng cao điểm hành động vì người nghèo; phối hợp triển khai và thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội; phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND thực hiện tốt các cuộc tiếp xúc cử tri và thực hiện chức năng giám sát theo luật định.

 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm. Theo đó, mặc dù chịu ảnh hưởng của lạm phát và thực hiện chỉ đạo chung của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tuy nhiên, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành UBND tỉnh và sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân, tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm đạt 9,7%, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả.

 

 

                                                                                       Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục