Năm 2011, diện tích cam, quýt ở thị trấn Cao Phong tăng khoảng 400 ha, ước tính sản lượng đạt 7.000 tấn - Ảnh: Tuổi trẻ thị trấn Cao Phong là lực lượng xung kích, áp dụng các tiến bộ KH-KT vào thâm canh.
(HBĐT) - Đảng bộ thị trấn Cao Phong hiện có 285 đảng viên với 15 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ KDC, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quỹ TDND và 1 chi bộ khối. Trong suốt 5 năm qua, Đảng bộ luôn phấn đấu đạt TS-VM tiêu biểu, được Tỉnh ủy tặng bằng khen (2006-2010).
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh giáo dục, chính trị mà cao điểm là triển khai, thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Điều quan trọng nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng bộ đã bám sát cơ sở, phân công các đảng viên nắm bắt sâu sát địa bàn, cuộc sống nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh về KT-XH, đoàn kết xây dựng thị trấn xứng đáng là thị trấn huyện lỵ vùng Mường Thàng. Đảng bộ đã có các nghị quyết chuyên sâu ở một số lĩnh vực quan trọng và được triển khai sâu rộng tại cơ sở. Năm 2010 là năm thị trấn bội thu về nhiều mặt, nhất là phát triển KT-XH. Toàn thị trấn có 260 ha mía tím, mía trắng, 401ha cam, quýt, bưởi Trong đó, cam kinh doanh có 243 ha, kiến thiết cơ bản và trồng mới 158 ha; sản lượng cam, quýt đạt 6.500 tấn, tăng 1.000 tấn so với năm 2009. Thị trấn đã có 36 hộ thu nhập từ 1 - 3 tỷ đồng từ trang trại vườn đồi, trong đó, chủ yếu từ các trang trại cam, mía, kết hợp chăn nuôi. Nhằm không ngừng nâng cao trình độ thâm canh sản xuất cho bà con, thị trấn đã phối hợp tổ chức được 6 cuộc hội thảo về chăn nuôi, cây trồng, phân bón, thuốc trừ sâu, từng bước trồng thử nghiệm 5 ha cam dự án của Trung tâm Phát triển cây có múi hỗ trợ. Năm 2011, thị trấn tiếp tục nhận trồng 8 ha cam lòng vàng của dự án... Không chỉ phát triển mạnh về trồng trọt, thị trấn còn đang chuyển mình trong phát triển TTCN, kinh doanh - dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn có 3 công ty TNHH và 471 hộ kinh doanh dịch vụ (vận tải, ăn uống, thương mại dịch vụ và ngành nghề TTCN). Vì thế, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tăng trưởng kinh tế của thị trấn đạt 18%. Năm 2010, thu nhập bình quân đã tăng lên 18,3 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí cũ) chỉ còn 0,9% (tiêu chí mới là 2,4%).
Kinh tế phát triển đã là bước đệm quan trọng để Đảng bộ có sự lãnh đạo đúng hướng trong phát triển văn hóa - xã hội. Năm qua, toàn thị trấn đã có 1.033 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 89% số hộ; 7 KDC văn hóa cấp huyện, 3 KDC tiên tiến. Thị trấn đã có 2 trường chuẩn quốc gia. Với những nỗ lực đáng kể của toàn Đảng bộ, toàn dân, năm 2010, thị trấn đã được ghi nhận bằng các các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối xã, phường, thị trấn năm 2010 của tỉnh; cờ dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh giai đoạn 2005-2010; cờ thi đua xuất sắc tỉnh và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Thị trấn đang chuyển mình và thực sự khởi sắc toàn diện.
Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Đảng bộ thị trấn đã xây dựng chương trình hành động với các nhóm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, năm 2011 thị trấn phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu cụ thể như: tăng trưởng kinh tế đạt 16%, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm trở lên. Trong sản xuất nông nghiệp, nâng diện tích cây ăn quả (cam, bưởi, quýt) lên 450 ha, với sản lượng 8.000 tấn. Giảm hộ nghèo dưới 2%, xóa xong nhà tạm. Phấn đấu 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 5 KDC đạt văn hóa cấp huyện, 1 cấp tỉnh. Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu.
Bùi Huy