Người dân xã Trung Bì (Kim Bôi) được hưởng lợi từ chương trình nước sạch.
(HBĐT) - Chủ tịch UBND xã Trung Bì (Kim Bôi) Bùi Văn Xiện cho biết: Để đạt được những tiêu chí xây dựng NTM, trong những năm qua, xã đã đẩy mạnh các lĩnh vực nông nghiệp, TTCN, dịch vụ, thương mại. Xã đã chú trọng phát triển các cây, con mũi nhọn, phá thế độc canh cây lúa, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy hết khả năng đầu tư thâm canh, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.
Nhờ ứng dụng các thành tựu khoa học và sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền nên sản xuất nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng cây trồng - vật nuôi tăng đáng kể. Hàng năm, xã mở các lớp chuyển giao KHKT, hướng dẫn cách chăn nuôi và phòng bệnh cho cá, gia súc, gia cầm, xây dựng gia trại, trang trại, tổ chức cho các hộ tham gia chuyển đổi đi tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi trong và ngoài huyện. Ngoài ra, xã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả như: nuôi gà sinh học, lúa lai, ngô lai, lặc lày, dưa hấu..., đặc biệt là phát triển kinh tế đồi rừng, toàn xã có 20% số hộ có thu nhập khá từ rừng, điển hình như hộ chị Bùi Thị Loan ở xóm Bờ có diện tích rừng trên 2 ha trồng sấu, trám, keo, bương, luồng; ngoài ra còn trồng ngô, lúa và chăn nuôi cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm... Cùng với đó, xã khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế theo hướng kinh doanh dịch vụ, TTCN với mục tiêu đến năm 2015, tỷ trọng nông - lâm, ngư nghiệp giảm dưới 50%, TTCN chiếm trên 25%, dịch vụ, xây dựng cơ bản và các ngành khác đạt trên 25%. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12,12%, thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/năm.
Bên cạnh đó, trong những năm qua, Trung Bì đã đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ bản như: cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi; đầu tư tu sửa, xây dựng mới nhiều công trình phúc lợi. Công tác y tế, giáo dục, xây dựng KDC, gia đình văn hoá và hoạt động của các hội, đoàn thể cũng có nhiều chuyển biến. Trường tiểu học và mầm non Trung Bì đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Các trường học đều được xây mới khang trang, trang thiết bị dạy học được đầu tư, nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi. Hiện tại, Trạm y tế xã đã có 1 bác sỹ, đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản đã chăm sóc tốt sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, được sự đầu tư hỗ trợ từ NSNN, nhân dân trong xã đã cùng đóng góp xây dựng được nhà văn hoá và các sân tập luyện thể thao tại xóm. Đường GTNT cũng được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, đến nay có trên 80% trục đường giao thông thôn, xóm đạt tiêu chí kỹ thuật của NTM. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” được người dân tích cực tham gia. Toàn xã có 384 hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá, 3 KDC được công nhận làng văn hoá...
Hải Linh