Cầu xóm Tiềng đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.
(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp về xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong). Câu cầu tạm nối xóm với các xóm ngoài nay đã được thay bằng cầu bê tông chắc chắn. Anh Bùi Văn Thái, Bí thư Đoàn xã cho biết: Đây là công trình thuộc dự án xoá cầu tạm, xây dựng cầu nông thôn do T.Ư Đoàn đầu tư. Ngay khi được cấp vốn, thanh niên, nhân dân cùng đóng góp ngày công xây dựng. Khởi công cuối năm 2010, chỉ trong vòng 1 tháng, cây cầu đã hoàn thành, đảm bảo giao thông thuận lợi cho bà con trong xã, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Từ UBND xã Bắc Phong muốn đến xóm Tiềng buộc phải đi qua một con suối. Tuy không lớn nhưng suối của xóm sâu, nước quanh năm chảy xiết. Trước đây, việc đi lại của 70 hộ dân trong xóm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Cây cầu bắc tạm cho trẻ em đi học, chỉ vài trận mưa, nước suối dâng lên lại bị cuốn phăng. Trước thực trạng đó, Huyện Đoàn Cao Phong đã lập hồ sơ trình Tỉnh Đoàn. Sau quá trình khảo sát của Đoàn cấp trên, xóm Tiềng đã được phân bổ nguồn vốn 400 triệu đồng để xây cầu bê tông rộng 2,4 m, dài xấp xỉ 9 m. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân trong xóm chia sẻ: Nhờ Đoàn thanh niên các cấp mà giờ đây, bà con xóm Tiềng có cây cầu mới kiên cố, thuận tiện giao thương, đi lại. Hy vọng ngày càng có nhiều hơn nữa những công trình có ích mang dấu ấn thanh niên để diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
Cùng với xóm Tiềng, vừa qua, Cao Phong được phân bổ 5 chiếc cầu nông thôn khác từ nguồn vốn dự án xoá cầu tạm, xây dựng cầu nông thôn do T.Ư Đoàn làm chủ đầu tư với trị giá mỗi công trình 400 triệu đồng. Anh Bùi Minh Đức, Phó Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết: Một trong những cái được lớn nhất từ dự án này đem lại chính là vai trò Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong được khẳng định, đưa phong trào xây dựng cầu nông thôn tại địa phương lên một bước mới. Qua đó, phong trào cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống cầu đường giao thông nông thôn được khơi dậy mạnh mẽ, sâu rộng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng.
Những năm qua, phong trào tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn trong huyện đặc biệt quan tâm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm đã huy động được 623 ngày công lao động, tu sửa đường làng, ngõ xóm; tặng 3 sổ tiết kiệm trị giá 200.000 đồng/sổ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao 19 suất quà tặng các gia đình chính sách, thương- bệnh binh, TNXP và các em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá gần 3 triệu đồng; đóng góp 117 ngày công làm có mía giúp đỡ 3 gia đình chính sách neo đơn… Các phong trào, hoạt động tình nguyện đã, đang trở thành hành động tự nguyện tích cực trong ĐV- TN toàn huyện.
Anh Bùi Minh Đức cho biết thêm: Do nhận thức được ý nghĩa của CVĐ “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” nên trong bất kỳ phong trào, hoạt động nào do Đoàn phát động đều được ĐV- TN tích cực hưởng ứng. Không chỉ nâng cao nhận thức của tuổi trẻ, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” mà CVĐ còn là dịp để mỗi ĐV- TN cọ xát với thực tế cuộc sống, xây dựng lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho xã hội. Cùng với các CVĐ khác trong phong trào “5 xung kích phát triển KT- XH và bảo vệ Tổ quốc; 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thế hệ trẻ huyện Cao Phong đã và đang chứng minh khả năng, bản lĩnh xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hải Yến