Mô hình nuôi nhím của gia đình ông Đỗ Văn Xuân mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
(HBĐT) - Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn cho biết: Hiện nay, 100% xã, thị trấn đều có Hội NCT với 3.562 người, chiếm 9,55% dân số huyện. Trong đó, 2.219 hội viên là đảng viên, sinh hoạt ở 75 chi hội và 220 tổ hội, 12 hội viên từ 100 tuổi trở lên, 104 hội viên từ 90 - 99 tuổi, 702 hội viên từ 80 - 90 tuổi.
Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban Đại diện Hội NCT huyện đã được kiện toàn và từng bước đi vào hoạt động. Tuy các cấp Hội NCT còn gặp khó khăn do tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động nhưng với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, Hội NCT đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện nghị quyết của Hội Người cao tuổi tỉnh và các phong trào của Hội.
Đầu năm 2011, các cấp Hội trong huyện tổ chức thăm hỏi, tặng 339 suất quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 67 triệu đồng, mừng thọ 178 cụ ở độ tuổi từ 70 trở lên với tổng giá trị 35,6 triệu đồng. Qua đó, sự phối hợp với các ngành, đoàn thể chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng nâng cao. Toàn hội thành lập 29 CLB, trong đó có 15 CLB dưỡng sinh, 4 CLB văn hoá thể thao, 1 CLB văn hoá sức khoẻ, 1 CLB phụ nữ cao tuổi thị trấn, 6 CLB thơ ca và 2 CLB cồng chiêng với 870 hội viên tham gia thường xuyên. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế có 1.690 hội viên NCT trực tiếp lao động sản xuất, chiếm 48,5% tổng số hội viên, có 43 hội viên NCT làm trang trại vừa và nhỏ với các mô hình điển hình như: nuôi nhím, ba ba, vịt đẻ trứng mang lại hiệu quả khá, góp phần xóa đói - giảm nghèo trong hội viên NCT ở địa phương. Đến nay, số hội viên làm kinh tế giỏi trong huyện là 46 người, thu nhập từ 70 - 400 triệu đồng/năm đã giải quyết cho hàng trăm lao động tiêu biểu như gia đình các ông: Đỗ Văn Xuân, 82 tuổi, khu I, thị trấn Kỳ Sơn nuôi nhím, ba ba, sản xuất gạch nung, giải quyết việc làm cho khoảng 30 lao động, mức thu nhập hàng năm của gia đình khoảng gần 1 tỷ đồng; Vũ Tuấn Bách, 72 tuổi xóm Giếng, xã Hợp Thành nuôi gia súc và trồng cây thanh long ăn quả cho thu nhập hàng năm gần 100 triệu đồng; Bạch Công Dương, khu Pheo, thị trấn Kỳ Sơn nuôi vịt đẻ trứng mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng...
Bên cạnh đó, 100% hội viên Hội NCT nêu gương sáng, nuôi dạy con cháu và động viên các cháu trong độ tuổi đến trường. Đồng thời tham gia vận động các tổ chức từ thiện, quyên góp ủng hộ sách, vở, bút viết tặng cho các em học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học. Đặc biệt, người cao tuổi trong huyện luôn nêu gương sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia phong trào phòng - chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng - chống tội phạm và TNXH. Qua đó, 100% hộ gia đình NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, đã có 2.310 hộ NCT đạt gia đình văn hoá, chiếm 62% NCT toàn huyện, 1.553 hội viên đạt “ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.