Hội Phụ nữ phường Thịnh Lang tổ chức ngày hội mở “hũ gạo tiết kiệm” hàng năm để ủng hộ các hội viên nghèo và những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
(HBĐT) - Hai em nhỏ mồ côi, gia đình đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân và người già cô đơn là những đối tượng được các hội viên Hội Phụ nữ phường Thịnh Lang giúp đỡ, hỗ trợ trong đợt mở “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương” tháng 9 này. Số tiền ủng hộ chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng hay mấy chục kg gạo nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia, động viên đầy ý nghĩa, thiết thực của các hội viên phụ nữ nơi đây.
Bà Nguyễn Thị Đức, Chủ tịch Hội PN Thịnh Lang cho biết: Phong trào “nuôi lợn nhựa”, “ống tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tình thương” được các chi hội, CLB của phường phát động, thực hiện được hơn 4 năm qua theo tinh thần hưởng ứng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn phường và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Lúc đầu, phong trào được thực hiện điểm từ CLB gia đình hạnh phúc. 70 hội viên của CLB đã thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu dân nghèo”... Và đã trở thành thói quen, trước khi cho gạo vào nồi nấu cơm, các bà, các chị lại bốc một nắm gạo bỏ vào hũ, vào vại để mỗi quý, mỗi năm mở hũ gạo giúp đỡ, sẻ chia cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy được ý nghĩa, hiệu quả của mô hình, 100% chi hội của phường đã thành lập các mô hình tiết kiệm, trong đó có hàng chục mô hình hũ gạo tiết kiệm, tiết kiệm điện, nước, ngày công... Qua hơn 4 năm thực hiện CVĐ với hàng chục lần mở ống tiền tiết kiệm, toàn Hội đã tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng, trên 1 tấn gạo góp phần giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Đức cho biết thêm: Để hưởng ứng CVĐ, các cơ sở Hội đã có những hành động cụ thể, thiết thực như: nội dung CVĐ được lồng ghép vào các hoạt động của Hội như sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ, sinh hoạt CLB, tổ chức cho hội viên tham gia thảo luận tài liệu sinh hoạt về thực hành tiết kiệm. Từ đó, mỗi hội viên lựa chọn một hình thức tiết kiệm phù hợp, tích cực tiết kiệm trong việc chi tiêu của tập thể và cá nhân. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong tổ chức ma chay, cưới hỏi. Tùy đặc điểm, điều kiện của địa bàn, mỗi chi hội đều xây dựng mô hình phù hợp nhằm phát triển kinh tế, giúp đỡ các hội viên khó khăn như: tiết kiệm thóc, gạo, tiền, cải tạo vườn tạp, tiết kiệm thời gian. Sau khi được học tập, nghiên cứu các chuyên đề của CVĐ, Hội phụ nữ phường Thịnh Lang đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể gắn phong trào thi đua với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội tổ chức cho hội viên xem những thước phim, đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người...
Hồng Duyên