Ngày 19-9, tại Văn phòng Quốc hội đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn già làng, trưởng bản và lãnh đạo huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.
Báo cáo với Phó chủ tịch Quốc hội, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn Bùi Văn Nỏm cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực của địa phương, các mặt kinh tế-xã hội của huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của huyện đạt 10,62%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, số lượng người nghèo còn nhiều.
Toàn cảnh buổi gặp mặt |
Ông Bùi Hồng Phong, chủ tịch Hội người cao tuổi xã Văn Nghĩa phấn khởi cho biết: “Tuy tình hình huyện còn nhiều khó khăn, nhưng so với trước đây, đời sống của người dẫn đã được nâng lên rất nhiều. Các hộ nghèo là theo chuẩn mới, chứ thực sự không bị đói ăn, đứt bữa”.
Trưởng bản Bùi Văn Chuân bản Xóm Cháy, xã Liên Vũ vui mừng trước sự đổi mới của đất nước cũng như đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với vùng sâu, vùng xa. Trước thực tế ở địa phương, ông Bùi Văn Chuân đề nghị, các cơ quan chức năng sớm có chủ trương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho y tế, giáo dục của huyện, giúp huyện sớm vượt qua khó khăn.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ những khó khăn của huyện, đồng thời đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của chính quyền, nhân dân huyện Lạc Sơn trong thời gian qua. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm đến dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ tích cực giúp miền núi, vùng sâu, vùng xa thoát khỏi khó khăn, phát triển kinh tế-xã hội.
Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của già làng, trưởng bản cả nước nói chung và của huyện Lạc Sơn nói riêng, đồng thời khẳng định: già làng, trưởng bản là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Già làng trưởng bản chính là người tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân, khi người dân không hiểu, có ý kiến thì phản ánh lại với chính quyền đồng thời giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu, ủng hộ các chính sách, chủ trương, việc làm của Đảng và Nhà nước.
Theo QĐND