Nông dân xã Tu Lý chăm sóc lúa mùa.

Nông dân xã Tu Lý chăm sóc lúa mùa.

(HBĐT) - Xã Tu Lý (Đà Bắc) có trên 1.300 hộ với khoảng 5.700 nhân khẩu được phân bố thành 13 xóm, trong đó có 2 xóm 135 là xóm Mít và xóm Mạ, đây cũng là 2 xóm có đông đồng bào người Dao sinh sống. Được chọn là xã điểm của huyện trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH trên địa bàn phát triển ổn định, vững chắc.

 

Xác định là xã thuần nông, kinh tế nông nghiệp vẫn là hướng đi chính trong phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo của của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các ngành và nỗ lực của người dân, Tu Lý từng bước đạt được những kết quả tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Khắc phục khó khăn về điều kiện tự nhiên, kịp thời có biện pháp chỉ đạo sản xuất đảm bảo yêu cầu thời vụ, xã duy trì sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định. Nông dân tăng cường đầu tư thâm canh, tận dụng đất bãi trồng rau màu tạo nguồn thu nhập đa dạng. Vụ chiêm xuân vừa qua, tổng sản lượng cây có hạt toàn xã đạt trên 1.900 tấn, trong đó lúa trên 970 tấn, ngô 950 tấn, diện tích sắn, mía, dong riềng, rau, đậu các loại đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, được hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật, tại xóm Tày Măng đã tổ chức lớp phục tráng giống lúa BC15 với diện tích 500 m2 đem lại kết quả cao, năng suất đạt 65 tạ/ha, góp phần bảo tồn được giống thuần tại xã. Các hộ gia đình đầu tư phát triển chăn nuôi với tổng đàn trâu, bò hơn 1.200 con, đàn lợn hơn 2.200 con, gia cầm trên 16.600 con, diện tích mặt nước 16,5 ha được bà con tận dụng thả nuôi các loài thủy sản. Trung tâm học tập cộng đồng xã thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KH-KT về chăn nuôi, trồng trọt, phổ biến kiến thức về đời sống gia đình, sức khỏe cho nhân dân. Thời gian qua, trung tâm đã mở được 12 lớp, duy trì hoạt động 6 nhóm phát triển cộng đồng với 120 hội viên tham gia, góp phần nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực đời sống của người dân. Ngoài ra, hoạt động cho vay của các ngân hàng đã tạo điều kiện cho nhân dân tập trung nguồn vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ của ngân hàng No&PTNT đạt 9,3 tỉ đồng; ngân hàng CHXH đạt 11 tỉ đồng, trong đó, 416 hộ được vay vốn hộ nghèo 4,8 tỉ đồng, 172 hộ vay vốn HSSV 2,3 tỉ đồng, 223 hộ vay vốn sản xuất - kinh doanh 3,2 tỉ đồng…

 

Cùng với phát triển kinh tế, Tu Lý quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Chất lượng dạy và học ở các trường được duy trì và nâng cao, quy mô trường lớp được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.  Toàn xã có 54 phòng học, trong đó có 38 phòng học kiên cố, 16 phòng học cấp 4. Xã hiện có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia,  năm học vừa qua 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Phong trào xây dựng nhà văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, xã chỉ còn xóm Kim Lý chưa có nhà văn hóa. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều cơ sở xây dựng được nhà văn hóa khang trang, có khuôn viên, bố trí được sân khấu trong nhà, đầu tư trang thiết bị, âm thanh như xóm Riêng, Mó La, Tình, Tràng, Bình  Lý... Trị giá mỗi nhà văn hóa được đầu tư từ 150 -160 triệu đồng. Hoạt động của các nhà văn hóa góp phần phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, toàn xã có trên 60% thôn, xóm đạt làng văn hóa, phấn đấu trong năm nay, tỷ lệ làng văn hóa đạt 70%, 100% cơ quan, trường học văn hóa, 67% gia đình văn hóa. Các xóm, trường học đều thành lập đội văn nghệ, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các xóm trong, ngoài xã thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng. Xã quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn. Hiện có 24 cụ được hưởng trợ cấp người cao tuổi, 702 hộ nghèo, 239 hộ cận nghèo, 1.560 người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT, 92 em học sinh ở 2 xóm Mạ, Mít được hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo.

 

Tuy nhiên, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm trên 50% đang là vấn đề đặt ra đối với Tu Lý trên con đường phát triển kinh tế, xóa đói-giảm nghèo Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đề ra các giải pháp cụ thể như bố trí, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, tăng cường thu hút các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa cơ sở; tích cực áp dụng KH-KT vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; giải quyết, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…, hướng đến thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng bền vững.

 

                                                                     Hà Thu

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục